Chuẩn bị vòng loại World Cup 2010: Azzurri chiến đấu vì danh dự

Marcello Lippi hy vọng dẫn dắt tuyển Italia đến vinh quang World Cup lần nữa ở Nam Phi, nhưng trước hết, ông phải vượt qua được vòng loại khu vực châu…

Marcello Lippi hy vọng dẫn dắt tuyển Italia đến vinh quang World Cup lần nữa ở Nam Phi, nhưng trước hết, ông phải vượt qua được vòng loại khu vực châu Âu đầy gian khó.

 

HLV Marcello Lippi và buổi tập nhẹ đầu tiên của Azzurri.

Nhà vô địch thế giới sẽ bắt đầu hành trình vòng loại bằng chuyến du hành đến đảo Síp vào thứ Bảy này trước khi tiếp đón Georgia vào thứ Tư tới.

 

Trận tập huấn đầu tiên của Lippi (kể từ khi ông trở lại nắm quyền) đã kết thúc với tỷ số 2-2 trước tuyển Áo và nó cho thấy ông còn rất nhiều việc phải làm để gầy dựng lại Azzurri sau thất bại ở Euro 2008. 

 

Hôm thứ Ba, Lippi nói với tờ Gazzetta dello Sport: “Sau tuần đầu tiên của Serie A, các cầu thủ trải qua không ít mỏi mệt và vì thế, tôi đã cho họ nghỉ ngơi hôm qua. Hôm nay, các buổi tập chỉ nhằm hồi phục nhưng ngày mai sẽ tập căng. Aquilani bị đau ở gót chân nên tạm thời tập không có bóng, còn Legrottaglie cũng có những bài tập vừa phải. Tuy nhiên, tất cả đều sẽ thích ứng vào ngày mai. Tôi muốn thấy một đội bóng khác trong 2 trận đấu tới và vì thế, tôi cần nhiều giải pháp cho đội hình thi đấu”.

 

Cannavaro và Toni trở lại

Marcello Lippi đã triệu tập lại 2 trụ cột của đội hình World Cup 2006 là trung vệ Fabio Cannavaro và tiền đạo Luca Toni. Cả hai đều vắng mặt  trong trận giao hữu với Áo vì chấn thương.

 

Tiền đạo kỳ cựu Alessandro Del Piero vẫn có tên trong đội hình lần này bên cạnh bộ đôi bị Donadoni gạt bỏ ở Euro 2008 là Alberto Gilardino và Vincenzo Iaquinta. Alessandro Gamberini trở lại sau chấn thương khiến Bonera bị cho ra rìa, trong lúc Nicola Legrottaglie vẫn được trọng dụng dù chỉ được gọi thay thế Chiellini bị chấn thương trong chuyên đi Nice.

 

Tuy nhiên, vẫn không có chỗ trong đội tuyển của Lippi cho tiền đạo Sampdoria Antonio Cassano, tiền vệ Milan Massimo Ambrosini lẫn trung vệ Inter Marco Materazzi.

 

Có những lời xì xào quanh quyết định của Lippi nhưng ông khẳng định: “Tôi chẳng có mâu thuẫn gì với những cầu thủ đó. Điều duy nhất tôi sẽ làm là triệu tập Riccardo Montolivo và Giuseppe Rossi nếu họ thích ứng. Tôi tôn trọng Ambrosini cả trên góc độ cầu thủ lẫn tính chuyên nghiệp, nhưng tôi phải đưa ra quyết định của mình khi có đến 6 tiền vệ cho 3 vị trí. Về phần Marco (Materazzi), cậu ấy vẫn còn vất vả vì chấn thương  và tôi thà gọi Fabio Cannavaro để tránh mọi mạo hiểm”.

 

Lippi không vội đưa những ngôi sao trẻ như Giovinco, Montolivo, Acquafresca, Balotelli chỉ vì không muốn làm hỏng những vốn quý của bóng đá Italia. Quan điểm của Lippi là muốn những ngôi sao trẻ được bao gồm trong Azzurri một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, họ sẽ là “diện mạo mới của Italia”.

 

Vì danh dự nhà vô địch thế giới

Azzurri tập nhẹ trong ngày đầu tiên ở Coverciano vào thứ Ba (2-9), nhưng giáo án đã tăng dần dù đội vẫn tập trong sân bóng đóng cửa. Trong những ngày sau đó, giới mộ điệu vẫn không được vào xem các thần tượng của mình mà chỉ có cánh nhà báo được phép vào theo dõi và đưa tin.

 

Lippi muốn có được sự tập trung cần thiết để đội tuyển tìm lại tinh thần quyết thắng từng giúp đội đoạt World Cup 2006 ở Berlin. Với trận đấu trên sân Síp vào thứ Bảy này, Lippi khẳng định đó là trận đấu không dễ dàng bởi Síp gần đây chơi rất lên chân và thậm chí chơi rất tốt trên sân nhà.


Thêm nữa, sân bóng ở đảo quốc này “thường không có đủ cỏ” nên rất rắc rối trong việc chơi bóng ngắn, kỹ thuật của Azzurri. “Trận đấu sẽ không hề dễ dàng, thậm chí là rất khó khăn. Đây là trận đầu tiên trên đường tái lập chiến tích ở Berlin. Tôi không chỉ muốn trở lại với chiến thắng mà còn muốn xây dựng một nền tảng chiến thắng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn nhớ rằng mình có logo vô địch thế giới trên ngực áo và sẽ đoàùn kết, chiến đấu vì nó”.

Thành phần tuyển Italia

Thủ môn: Marco Amelia (Palermo), Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (Galatasaray).

Hậu vệ: Andrea Barzagli (Wolfsburg), Fabio Cannavaro (Real Madrid), Marco Cassetti (AS Roma), Andrea Dossena (Liverpool), Alessandro Gamberini (Fiorentina), Fabio Grosso (Lyon), Legrottaglie (Juventus),  Zambrotta (AC Milan).

Tiền vệ: Alberto Aquilani (AS Roma), Mauro Camoranesi (Juventus), Daniele De Rossi (AS Roma), Gennaro Gattuso (AC Milan), Angelo Palombo (Sampdoria), Andrea Pirlo (AC Milan).

Tiền đạo: Antonio Di Natale (Udinese), Alessandro Del Piero (Juventus), Alberto Gilardino (Fiorentina), Vincenzo Iaquinta (Juventus), Luca Toni (Bayern Munich).

Nguồn: SGGP Thể thao