Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: SU23 Việt Nam có thể tập huấn tại Châu u⬝

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tâm sự rằng, nhiệm vụ của VFF trong năm 2007 là nâng cao chất lượng của ĐTQG, ĐT U23 QG. Cũng theo người đứng đầu VFF, 2007 sẽ là năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển bóng đá…

01/03/2007 00:00:00
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tâm sự rằng, nhiệm vụ của VFF trong năm  2007 là nâng cao chất lượng của ĐTQG, ĐT U23 QG. SBĐVN có những nhiệm vụ liên thông trong năm 2007″. Cũng theo người đứng đầu VFF, 2007 sẽ là năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020.

PV:  Xin Chủ tịch cho biết những nhiệm vụ cơ bản của BĐVN trong năm 2007

+ Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Đây là thời điểm VFF thực hiện Nghị quyết của BCH và Đại hội thường niên thông qua. Trong đó, nổi nên là 8 dự án cần được xây dựng và hoàn thành. Bắt đầu từ năm 20076, VFF sẽ thực hiện 2 trong số 8 dự án đó. Đầu tiên là củng cố, hoàn thiện, đảm bảo cho thành tích của ĐTQG được ổn định. Đề án thứ 2 không kém phần quan trọng là triển khai công tác cần thiết để phát triển công tác đào tạo trẻ khi Trung tâm đào tạo trẻ đi vào hoạt động. Ngoài ra, trong năm 2007, VFF sẽ tạo điều kiện để Hội đồng HLV QG được sinh hoạt thường xuyên hơn. Không thể để việc tồn tại của Hội đồng chỉ mang tính hình thức. Các nhà chuyên môn sẽ được tạo điều kiện tham gia ngày một nhiều hơn vào hoạt động của bóng đá nước nhà.

– Xin ông nói rõ hơn về mục tiêu củng cố, hoàn thiện và nâng tầm ĐTQG trong năm 2007?

+ Chúng ta cần phải tạo được sự đột phá ở ĐTQG. Năm 2007 các ĐTQG có rất nhiều nhiệm vụ. ĐTQG tham dự VCK ASIAN Cup tại Mỹ Đình. ĐT Olympic dự tranh vòng đấu bảng Thế vận hội Bắc kinh 2008. ĐTQG nữ và ĐT U23 QG tham dự SEA Games 24. Xét trên thực lực và tham vọng thì mục tiêu chính của bóng đá Việt Nam trong năm 2007 chính là SEA Games 24 tổ chức tại Thái Lan. Bóng đá nữ phải phấn đấu bảo vệ được ngôi vị số 1. Trong khi đó, dư luận đòi hỏi ĐT U23 phải thực sự chất lượng và đầy nhiệt huyết. ĐT U23 phải đặt mục tiêu có thứ hạng cụ thể ở sân chơi này.

– Để hoàn thành được mục tiêu đó, theo Chủ tịch , VFF cần phải làm gì?

+ Hiện tại, ĐT Olympic đang được tập trung với thể thức mới để tham dự Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Lãnh đạo VFF rất coi trọng công tác tuyển chọn cầu thủ . Cần phải tuyển chọn được những cầu thủ tốt nhất. VFF không quá đặt nặng vấn đề thành tích nên trong quá trình thi đấu, BHL cần mạnh dạn đưa các cầu thủ trẻ vào sân để họ có cơ hội hoàn thiện mình. Đây là bước đi cần thiết cho SEA Games 24. Bên cạnh đó, VFF sẽ tăng cường cơ hội cọ xát, học hỏi cho các cầu thủ . Ngoài các giải tập huấn trong nước, VFF sẽ tạo điều kiện để các tuyển thủ tập huấn hoặc thi đấu ở nước ngoài. Chúng tôi sẽ liên hệ để ĐT U23 có thể tham dự một giải đấu nào đó ở Châu u hoặc Châu Á. Ngoài ra, VFF có thể mời những CLB mạnh của Châu u sang Việt Nam, mà cụ thể là Bayern Munich. Hiện nay, kinh phí không phải là một vấn đề quá lớn đối với VFF. Chúng ta đủ sức để tạo điều kiện tốt nhất cho các ĐTQG.

Thế còn công tác đào tạo trẻ, thưa ông?

+  Năm 2008, Trung tâm đào tạo trẻ sẽ đi vào hoạt động. Ngay từ lúc này, VFF cần phải tìm kiếm một đội ngũ HLV giỏi, yêu nghề để bắt tay vào việc trồng người cho bóng đá. Chúng tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện cho các HLV thực hiện nhiệm vụ. Và không loại trừ khả năng , VFF sẽ cung cấp HLV cho các đội bóng.

–  Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

Theo Bóng đá