Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tiếp và làm việc với Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu

Chiều nay (2/4), tại trụ sở VFF, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã có buổi tiếp và làm việc với ông Chung Mong Gyu – Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA). Cùng dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Hoàng Yến, Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh và HLV trưởng ĐTQG & U23 QG, ông Park Hang-seo.

04/04/2019 11:44:00

Tại buổi làm việc, thay mặt Thường trực BCH VFF, Chủ tịch Lê Khánh Hải đã cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của LĐBĐ Hàn Quốc và đặc biệt là cá nhân Chủ tịch Chung Mong Gyu đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải bày tỏ niềm phấn khởi và đánh giá cao những đóng góp của HLV trưởng Park Hang-seo kể từ khi sang Việt Nam làm việc trên cương vị HLV trưởng ĐTQG & U23 QG. Với tài năng và sự tâm huyết, chiến lược gia người Hàn Quốc đã liên tiếp giúp bóng đá Việt Nam gặt hái được được những thành tích mang tính lịch sử, trong đó không thể không nhắc tới ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, lọt vào bán kết Asiad 18, vô địch AFF Suzuki Cup 2018, lọt vào tới tứ kết Asian Cup 2019 và gần đây nhất là đưa U23 Việt Nam thắng tuyệt đối tại Vòng loại U23 châu Á 2020 trong bảng đấu có sự góp mặt của 2 đối thủ mạnh là Thái Lan và Indonesia.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Khải cũng chia sẻ niềm vui với Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu khi thông qua bóng đá mối quan hệ tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc đã ngày càng được thắt chặt. Người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc đã dành nhiều hơn tình cảm yêu mến đối với bóng đá Việt Nam trong khi người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng dành sự quan tâm và ủng hộ đặc biệt đối với bóng đá Hàn Quốc.

Về phần mình, Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo VFF, đồng thời chúc mừng các thành tích ấn tượng mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Theo đánh giá của ông Chung Mong Gyu, đó là thành quả đến từ sự nỗ lực rất lớn của lãnh đạo VFF trong công tác định hướng cho các hoạt động phát triển của bóng đá Việt Nam và đầu tư cho các đội tuyển trẻ. Ông Chung Mong Gyu khẳng định, trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Hàn Quốc đã có từ hơn 20 năm qua, LĐBĐ Hàn Quốc tin tưởng trong thời gian tới, LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam và bóng đá Hàn Quốc.

Đồng quan điểm với ông Chung Mong Gyu, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cũng tin tưởng trên cơ cở thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai Liên đoàn, những kinh nghiệm, trí tuệ của bóng đá Hàn Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy nhanh hơn, mạnh hơn sự phát triển của bóng đá Việt Nam.