Chủ tịch LĐBĐVN tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam

Sáng 13/12, tại trụ sở LĐBĐVN, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam, ngài Marco Farani cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với lãnh đạo LĐBĐVN. Tham dự buổi tiếp đón cùng Chủ tịch LĐBĐVN có ông Dương Nghiệp Khôi – Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN.

13/12/2023 15:46:24

Tại buổi tiếp đón, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn thay mặt Thường trực BCH LĐBĐVN nồng nhiệt chào mừng ngài Đại sứ Marco Farani cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc tại trụ sở LĐBĐVN. Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Brazil luôn được duy trì từ nhiều năm qua, trong đó sự kiện đội tuyển Olympic Brazil sang thi đấu giao hữu tại Việt Nam hồi năm 2008 đến nay vẫn để lại ấn tượng sâu đậm đối với người hâm mộ Việt Nam. Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn phấn khởi cho biết, vừa qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Brazil Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm CLB bóng đá Corinthians – một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu, đạt nhiều thành công và được yêu thích nhất ở Brazil cũng như châu Mỹ Latin, từ đó hướng đến thúc đẩy hợp tác lĩnh vực bóng đá giữa hai quốc gia. Đây cũng là định hướng của LĐBĐVN trong việc phát triển bóng đá thông qua mở rộng và tăng cường mối quan hệ hợp tác với những quốc gia có nền bóng đá phát triển trên thế giới, trong đó Brazil là một trong những điển hình. Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn hi vọng trong thời gian tới, thông qua cầu nối là Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam, mối quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Brazil sẽ được nâng lên tầm cao mới, với các chương trình hợp tác phát triển hiệu quả và thiết thực hơn nữa.

Đáp lời Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, Đại sứ Marco Farani trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của LĐBĐVN. Đại sứ Marco Farani khẳng định Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam sẽ nỗ lực để là cầu nối và đóng vai trò quan trọng để LĐBĐVN và LĐBĐ Brazil có thể tiếp cận, trao đổi và tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển bóng đá.

Đại sứ Marco Farani cho biết, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Brazil (1989 – 2024), Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam sẽ nỗ lực đẩy mạnh các chương trình hợp tác để tăng cường giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân; phát huy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam cũng sẽ làm việc với các bên liên quan để có thể đưa được đội tuyển trẻ của Brazil sang thi đấu giao lưu tại Việt Nam, nhằm đáp lại tình cảm của người hâm mộ Việt Nam đối với bóng đá Brazil.

Theo kế hoạch dự kiến, trong năm 2024 tới, LĐBĐVN và LĐBĐ Brazil sẽ tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển bóng đá, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính như: Phát triển các giải chuyên nghiệp, giao lưu tập huấn, huấn luyện và đào tạo bóng đá trẻ, futsal…