Cán bộ bóng đá nữ FIFA làm việc với Lãnh đạo VFF

Sáng nay (24/4), bà Monika Staab – Cán bộ bóng đá nữ của FIFA, đã có buổi làm việc với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và đại diện Phòng bóng đá nữ của LĐBĐVN xung quanh đợt khảo sát của FIFA về phát triển bóng đá nữ và bóng đá nữ trường học tại Việt Nam.

24/04/2009 00:00:00

Sáng nay (24/4), bà Monika Staab – Cán bộ bóng đá nữ của FIFA, đã có buổi làm việc với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và đại diện Phòng bóng đá nữ của LĐBĐVN xung quanh đợt khảo sát của FIFA về phát triển bóng đá nữ và bóng đá nữ trường học tại Việt Nam.

Bà Monika làm việc với Lãnh đạo VFF. Ảnh VFF

 

Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã cảm ơn FIFA cũng như bà Monika, ông Dato Yap đã luôn quan tâm hỗ trợ bóng đá Việt Nam, trong đó có bóng đá nữ. Với sự quan tâm này, hy vọng bóng đá nữ Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn nữa, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân Việt Nam cũng như các tổ chức bóng đá quốc tế.

 

Bà Monika đã cảm ơn VFF đã mời bà đến Việt Nam. Bà Monika cho biết trong 10 ngày ở Việt Nam, bà thực sự ấn tượng bởi thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình của VFF vì sự phát triển bóng đá nữ. “Các bạn rất kiên nhẫn. Chúng tôi thấy các bạn đã có những bước khởi đầu tốt cho bóng đá nữ. Để xây được một ngôi nhà, không thể trong thời gian ngắn mà phải kiên nhẫn và VFF đang vậy. Tôi rất hy vọng báo chí Việt Nam sẽ đưa hình ảnh bóng đá nữ đến với công chúng nhiều hơn nữa” – bà Monika nói.

 

Một lần nữa, bà Monika nhấn mạnh để tăng cường được chất lượng của bóng đá nữ, VFF cần nghiên cứu để tăng số lượng trận đấu giải VĐQG nữ. Ngoài ra việc phát triển bóng đá nữ trong trường học cũng rất cần thiết để tạo nền móng vững chắc cho bóng đá nữ cũng như ĐTQG. Theo bà Monika, nếu cơ sở vật chất chưa đáp ứng được thì trước mắt có thể phối hợp với Bộ giáo dục đào tạo và các Bộ, Ban ngành khác để tổ chức bóng đá mini hoặc Festival cho các em nhỏ. Độ tuổi tham gia bóng đá nữ cũng cần phải thay đổi. Theo đó, các nữ cầu thủ cần làm quen với bóng đá từ 8 tuổi hoặc 6 tuổi, không nên là 15 tuổi như hiện nay.

 

Bà Monika cũng ghi nhận sự tiến bộ của bóng đá nữ lứa tuổi 19 khi VFF chuyển từ thi đấu 7 người sang 11 người. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, vẫn cần có nhiều hơn nữa các trận thi đấu.

 

Vấn đề HLV cũng được đề cập thẳng thắn. Với kinh nghiệm làm bóng đá nữ (Bà Monika hiện là HLV trưởng đội tuyển U19 Myanmar), bà Monika đã góp ý các bài tập của HLV cần phong phú hơn, lồng ghép tình huống trên sân vào bài tập; bài tập cần rút ngắn thời gian sao cho hợp lý vì việc tập 1 bài kéo quá dài cũng chính là lý do gây chấn thương, điều mà các đội bóng ở Việt Nam đang gặp phải. Ngoài ra, yếu tố dinh dưỡng cũng cần phải được chú trọng và phổ biến cho các cầu thủ.

 

Bà Monika cho rằng cần phải có đề xuất với FIFA để tổ chức các lớp cơ bản dành cho HLV cũng như HLV thể lực.

 

Thay mặt Lãnh đạo VFF, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã cảm ơn những ý kiến đóng góp của bà Monika và cho biết VFF sẽ nghiên cứu để triển khai những vấn đề trên vào thực tế bóng đá nữ.

 

Như vậy, sau 10 ngày làm việc tại Việt Nam, đoàn cán bộ bóng đá nữ của FIFA đã kết thúc chuyến khảo sát. Các báo cáo cụ thể về tình hình phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, bóng đá nữ trẻ Việt Nam và bóng đá nữ trường học sẽ được các chuyên gia gửi tới FIFA, để từ đó tìm ra những giải pháp hỗ trợ hiệu quả nhất cho bóng đá nữ Việt Nam.