Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Buổi tập đầu tiên của ĐTQG: Văn Quyến trở thành tâm điểm

Sáng nay (7/9), ĐTQG đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Khu LHTTQG Mỹ Đình, chuẩn bị tham dự giải bóng đá quốc tế – Cúp 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2010, đó là bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup.

Sáng nay (7/9), ĐTQG đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Khu LHTTQG Mỹ Đình, chuẩn bị tham dự giải bóng đá quốc tế – Cúp 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2010, đó là bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup.

 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn động viên thầy trò HLV Calisto trong giờ nghỉ giữa buổi tập

Như thường lệ, sự hiện diện của thầy trò HLV Calisto đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo phóng viên báo chí và người hâm mộ, đặc biệt trong lần tập trung này, ĐTQG có sự trở lại của tiền đạo Văn Quyến sau 5 năm vắng bóng.

 

Có lẽ chính vì vậy mà chân sút xứ Nghệ đã trở thành tâm điểm trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển. Được xếp chơi hộ công sau trung phong Sỹ Mạnh, dù chưa thật sự bắt nhịp trở lại với môi trường đội tuyển, nhưng Quyến vẫn phần nào thể hiện được kỹ năng chơi bóng thiên bẩm với khả năng giữ bóng khéo léo và xử lý kỹ thuật trong phạm vi hẹp. Có thể nhận thấy rằng, trong ngày trở lại, Văn Quyến đã rất nỗ lực để khẳng định giá trị bản thân, khẳng định khát vọng muốn được cống hiến hết mình để đền đáp lòng tin của thầy “Tô” và người hâm mộ.

Văn Quyến (phải) trong một pha đi bóng trước trung vệ kỳ cựu Huy Hoàng- Ảnh: Quang Thắng

 

Do các tuyển thủ vừa trải qua một mùa giải căng thẳng nên HLV Calisto đã đưa ra giáo án khá nhẹ nhàng trong buổi tập đầu tiên. Tuy vậy, ông thầy người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra rất nghiêm khắc và theo sát từng tình huống trên sân tập. Lối chơi nhanh, phối hợp nhỏ ít chạm theo yêu cầu của BHL đã được các tuyển thủ thực hiện khá tốt. Các gương mặt mới như Xuân Thành, Mạnh Dũng cũng thể hiện sự hòa nhập khá nhanh trong màu áo ĐTQG.

 

Trao đổi với báo chí sau buổi tập về mục tiêu của ĐTQG tại giải bóng đá quốc tế- Cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, HLV Calisto cho rằng với sự hiện diện của các đội khách mời có chất lượng cao như CHDCND Triều Tiên, U23 Australia, U23 Kuwait, giải đấu này sẽ giúp BHL rà soát và kiểm nghiệm lực lượng, trên cơ sở đó sẽ xây dựng một bộ khung vững chắc cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup vào cuối năm. HLV Calisto nhấn mạnh: “Chúng ta không nên gây ra áp lực nào về thành tích với đội tuyển tại giải đấu kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội bởi mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay của đội tuyển chính là đấu trường AFF Cup. Trên cương vị là nhà ĐKVĐ, ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi tin nếu được chuẩn bị tốt và phát huy hết khả năng của mình, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể bảo vệ được ngôi vị của mình”.

HLV Calisto trong vòng vây báo chí sau buổi tập

 

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập luyện với cường độ 2 buổi/ngày tại Khu LHTTQG Mỹ Đình. Sau khi kết thúc giải bóng đá quốc tế – Cúp 1.000 năm Thăng Long –Hà Nội, thầy trò HLV Calisto sẽ có trận giao hữu với ĐT Ấn Độ vào ngày 8/10 theo lời mời của LĐBĐ Ấn Độ.