Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Buổi tập đầu tiên của ĐT U23 Australia: Ấn tượng về kỹ năng và chiến thuật

Đúng 17h chiều nay (18/9), đội tuyển Australia đã có buổi tập đầu tiên trên sân phụ 2 Khu LHTTQG Mỹ Đình với mục đích làm quen sân bãi và khí hậu tại Hà Nội trước khi bước vào tranh tài tại giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Đúng 17h chiều nay (18/9), đội tuyển Australia đã có buổi tập đầu tiên trên sân phụ 2 Khu LHTTQG Mỹ Đình với mục đích làm quen sân bãi và khí hậu tại Hà Nội trước khi bước vào tranh tài tại giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Màn khởi động của các tuyển thủ U23 Australia. Ảnh: Quang Thắng


Buổi tập của các cầu thủ U23 Australia kéo dài gần 2 tiếng với rất nhiều nội dung tập luyện khác nhau. Trong vòng 30 phút đầu tiên,
HLV trưởng Aurelio Vidmar cho các cầu thủ khởi động khá chi tiết. Sau màn khởi động, dưới sự dẫn dắt của HLV Vidmar, 20 tuyển thủ trẻ đã được chia làm 2 nhóm (phòng thủ và tấn công) để thực hiện các bài tập ở khu vực giữa sân.

Quan sát trên sân, chúng tôi nhận thấy HLV Aurelio Vidmar liên tục tráo đổi các vị trí trên sân nhằm thực hiện nhuyễn các bài tấn công trung lộ. Ngoài ra, trước mỗi đường lên bóng của chưa ưng ý, các tuyển thủ Australia liên tục được HLV Vidmar nhắc nhở và chỉ bảo cặn kẽ.

HLV trưởng U23 Australia –  Aurelio Vidmar liên tục nhắc nhở các tuyển thủ. Ảnh: Quang Thắng

Một tiếng đầu tiên trôi qua là khúc dạo đầu của đội tuyển nước bạn, 45 phút còn lại, các cầu thủ Australia chia đôi đội hình thi đấu đối kháng. Với những đường đan bóng nhuần nhuyễn kết hợp với nền tảng thể lực và sức trẻ, màn khởi động của các tuyển thủ trẻ Australia đã được đánh giá cao về chuyên môn. Nhiều khả năng đội bóng này sẽ để lại dấu ấn cho khán giả hâm mộ Việt Nam tại giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long.

Phát biểu sau buổi tập đầu tiên Trưởng đoàn bóng đá U23 Australia Simon Roberts cho biết: “Do hành trình bay khá dài nên các tuyển thủ Australia chưa phục hồi thể lực. Hơn nữa, thời tiết tại Hà Nội khá nóng và nắng gắt nên toàn đội chưa kịp thích nghi. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ trẻ, đồng đều BHL U23 Australia tin tưởng các cầu thủ trẻ sẽ vượt qua những trở ngại trên và thi đấu thành công tại giải đấu”. Cũng theo Trưởng đoàn Simon Roberts, giải đấu 1000 năm Thăng Long đã quy tụ được nhiều đội bóng mạnh, CHDCND Triều Tiên và đội tuyển Việt Nam – đương kim vô địch AFF Cup 2008 là hai đội bóng được ông đánh giá hơn cả.

Trưởng đoàn bóng đá U23 Australia Simon Roberts

Cùng quan điểm trên, HLV Trưởng U23 Australia Aurelio Vidmar lại chia sẻ: “Các cầu thủ của chúng tôi có tuổi đời rất trẻ, hầu hết các tuyển thủ đều ở độ tuổi 21, 22 nhưng họ đã có ít nhất 2 năm thi đấu tại giải VĐQG. Chúng tôi biết không dễ gì vượt qua CHDCND Triều Tiên cũng như đương kim vô địch AFF Cup, dù vậy chúng tôi sẽ thi đấu hết mình với mục tiêu dành thứ hạng cao nhất. Qua báo chí, tôi đã nghe nhiều đến đội tuyển Việt Nam và hi vọng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia sẽ đọng lại những kỷ niệm khó quên đối với chúng tôi.”

Ngày mai (19/9), vào lúc 16h đội tuyển Australia sẽ có buổi tập cuối cùng trên sân chính Mỹ Đình. Ngày 20/9, U23 Australia sẽ gặp CHCDND Triều Tiên trong trận đấu khai mạc giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.