Brunei không được tham dự, điều chỉnh lịch thi đấu vòng loại Futsal châu Á 2010

Thông báo từ LĐBĐ châu Á (AFC), ĐT Brunei sẽ không được tham dự vòng loại giải Futsal châu Á 2010 do lệnh cấm thi đấu quốc tế của FIFA đối với LĐBĐ quốc gia này.

Thông báo từ LĐBĐ châu Á (AFC), ĐT Brunei sẽ không được tham dự vòng loại giải Futsal châu Á 2010 do lệnh cấm thi đấu quốc tế của FIFA đối với LĐBĐ quốc gia này. Với việc Brunei không được tham dự, bảng A của khu vực Đông Nam Á chỉ còn 3 đội và AFC đã tiến hành điều chỉnh lịch thi đấu.

 

Theo đó, các trận đấu có sự tham dự của ĐT Brunei tại bảng A đều bị hủy bỏ.

 

Lịch trình của các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Futsal châu Á 2010 – khu vực Đông Nam Á vẫn diễn ra từ ngày 20/2 đến 25/2/2010, tuy nhiên do chỉ thi đấu trên 1 sân duy nhất (Tennis Indoor Stadium, Jakarta, Indonesia) nên với việc các trận đấu của Brunei bị hủy bỏ, AFC đồng thời cũng có sự điều chỉnh về giờ thi đấu. Trận đấu muộn nhất trong ngày thi đấu sẽ diễn ra vào 18h30 thay vì 20h15 như lịch đã ban hành.

 

Được biết, nguyên nhân khiến ĐT Brunei nhận án cấm tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế của FIFA do Chính phủ Brunei can thiệp quá sâu vào hoạt động của LĐBĐ Brunei (BAFA). Tháng 12/2008, Chính phủ Brunei đã giải tán BAFA và thành lập một bộ máy nhân sự hoàn toàn mới cho tổ chức này.

 

Thông báo về quyết định của mình sau cuộc họp BCH hồi cuối tháng 9/2009, FIFA nêu rõ: Lệnh cấm này có hiệu lực cho tới khi bộ máy nhân sự BAFA được bổ nhiệm trở lại.

 

Lịch thi đấu khu vực Đông Nam Á: (tổ chức tại Jakarta, Indonesia)

 

20/2/2010

14h30: Australia – Myanmar

16h15: Malaysia – Philippines

18h30: Việt Nam– Cambodia

 

21/2/2010

14h30: Myanmar – Indonesia

16h15: Philippines – Việt Nam

18h30: Cambodia – Malaysia

 

22/2/2010

14h30: Australia – Indonesia

16h15: Malaysia – Việt Nam

18h30: Cambodia – Philippines

 

24/2/2010

16:15: Bán kết 1

18:30: Bán kết 2

 

25/2/2010

16:15: play-off tranh suất vé thứ ba giữa 2 đội thua tại Bán kết

18:30: Chung kết tranh vô địch khu vực

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM