Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái:Quý III/2006 sẽ trình Chính phủ đề án cá cược bóng đá

World Cup đang nóng dần và hoạt động cá cược bóng đá bất hợp pháp không nằm ngoài sức nóng đó. Thời điểm này cũng là lúc Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thể dục thể thao.

06/06/2006 00:00:00

World Cup đang nóng dần và hoạt động cá cược bóng đá bất hợp pháp không nằm ngoài sức nóng đó. Thời điểm này cũng là lúc Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thể dục thể thao.

Ông Nguyễn Danh Thái

Vì sao dự luật này không đề cập đến hoạt động cá cược thể thao trong bối cảnh đề án cá cược bóng đá đang được cơ quan chức năng soạn thảo?

Trao đổi về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Thể dục Thể thao (TDTT) Nguyễn Danh Thái cho biết:

Đây là lần đầu tiên chúng ta xây dựng một đề án như vậy nên ủy ban TDTT, Liên đoàn bóng đá VN đã mời các Cty đặt cược bóng đá giàu kinh nghiệm của Mỹ, Anh, Singapore… giúp đỡ về kinh nghiệm và công nghệ tổ chức đặt cược.

Một vấn đề quan trọng khác là dư luận xã hội đối với việc này, nói thật cũng có những tiếng nói ủng hộ nhưng cũng có ý kiến chưa đồng tình.

Vì thế tất cả các phương án trong đề án chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thật kỹ càng, làm thế nào để vừa đạt hiệu quả vừa đạt được sự đồng thuận cao của xã hội. Khoảng quý III năm nay, đề án sẽ được báo cáo Chính phủ.

Người dân có nhu cầu sẽ được cá cược cả các giải bóng đá quốc tế như World Cup, Euro, các giải vô địch quốc gia các nước hay sẽ chỉ được cá cược trong phạm vi các giải bóng đá trong nước, thưa ông?

Trong đề án, chúng tôi đã tính toán đến rất nhiều phương án để trình Chính phủ xem xét. Nhưng dù phương án nào thì cũng phải đảm bảo về mặt chủ quyền.

Có thể liên doanh với nước ngoài để thực hiện, cũng có thể là chỉ áp dụng kinh nghiệm, công nghệ của họ. Trong đề án cũng có phương án để người chơi có thể tham ra đặt cược cả giải bóng đá trong nước lẫn quốc tế nhưng chúng tôi sẽ đưa các mức sàn và mức trần  đặt cược và mức trần cũng không quá cao để không gây ảnh hưởng lớn về kinh tế cho những người tham gia đặt cược.

Vì sao ủy ban TDTT không đưa ngay nội dung cá cược thể thao vào dự thảo Luật Thể dục Thể thao trình Quốc hội lần này, vì tính pháp lý của luật sẽ cao hơn nghị định của Chính phủ?

Bởi vì cá cược thể thao là vấn đề rất mới với chúng ta. Tôi nghĩ, chỉ nên đưa vào luật những vấn đề nào đã rõ ràng và trên thực tế đã chứng minh là thành công. Hiện nay, chúng ta cũng mới chỉ trong giai đoạn chuẩn bị để thực hiện thí điểm. Vì thế cần phải có thêm thời gian, khi thấy hoạt động này có hiệu quả, được dư luận ủng hộ, lúc đó chúng ta đề nghị với  Chính phủ, và Quốc hội cho phép bổ sung vào luật.

Thưa ông, liệu chúng ta sẽ liên doanh với các hãng cá cược nước ngoài như William Hill… hay sẽ cho thành lập các Cty cá cược trong nước?

Về mặt chủ trương sẽ có nhiều phương án, có thể liên doanh với nước ngoài nhưng chúng ta sẽ làm chủ.

Vậy các Cty cá cược ở nước ta sẽ là doanh nghiệp Nhà nước hay có thể cho phép thành lập doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực cá cược thể thao?

Vấn đề này hiện đang được bàn luận và chưa có phương án cuối cùng nào được chọn.

Như thế, liệu từ năm 2007 người dân có nhu cầu có thể tham gia cá độ hợp pháp?

Tùy thuộc vào sự xem xét của Chính phủ. Nếu đề án chúng tôi trình trong quý III này được Chính phủ chấp thuận thì có thể triển khai hoạt động.

Xin cảm ơn ông!

(Theo TPO)