Ban Truyền thông và Đối ngoại họp triển khai nhiệm vụ quý 3 và 4 năm 2022

Sáng nay (1/6), tại TP.HCM, dưới sự chủ trì của ông Cao Văn Chóng- Phó Chủ tịch, Trưởng ban Truyền thông và Đối ngoại (TT&ĐN) đã họp để đánh giá công tác 5 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 7 tháng cuối năm 2022.

01/06/2022 14:57:20

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Tấn Anh- Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban TT&ĐN; ông Nguyễn Tùng Điển – Uỷ viên Ban TT&ĐN và đại diện Ban Tổng Thư ký.

Tại cuộc họp, ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch, Trưởng ban TT&ĐN cùng các thành viên của Ban đã nghe Tổng Thư ký Lê Hoài Anh báo cáo những công việc chính đã triển khai và kế hoạch dự kiến của 7 tháng cuối năm 2022. Các thành viên thống nhất đánh giá trong 05 tháng đầu năm 2022 các hoạt động truyền thông và quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam đã có sự chủ động; cùng với sự quan tâm  của  Lãnh đạo và sự đồng hành của xã hội, vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông rất quan trọng. Sự chia sẻ  đóng góp từ phía các cơ quan báo chí, truyền thông đã góp phần quảng bá các thông tin, hình ảnh tích cực của bóng đá Việt Nam đến với người hâm mộ trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền đã nhận đươc sự hỗ trợ tích cực từ phía các đối tác, qua đó hoạt động của bóng đá Việt Nam được kịp thời truyền thông đến người hâm mộ bóng đá cả nước. Các thành viên Ban đánh giá sự thay đổi tích cực này có được là do sự đóng góp của từng thành viên trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam cũng như các thành viên trong Ban TT&ĐN.

Ban TT&ĐN giao nhiệm vụ cho Ban TTK cùng Tạp chí Bóng đá cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ truyền thông của LĐBĐVN, tiếp tục số hoá dữ liệu lưu trữ bóng đá cũng như áp dụng các công nghệ mới vào việc chuyển tải thông tin tới các cơ quan báo chí, truyền thông hiệu quả hơn nữa. Trong 07 tháng cuối năm 2022, khối lượng công việc khá lớn do vậy Ban TT&ĐN lưu ý Ban TTK cần chủ động triển khai công việc theo kế hoạch đã phê duyệt cũng như tập trung các nhiệm vụ trọng điểm của LĐBĐVN trong 7 tháng cuối năm và một trong những công việc cần tập trung cao nhất là chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ LĐBĐVN khoá IX.