Ba gương mặt đáng chú ý của tuyển Olympic VN

Phóng viên xin giới thiệu ba gương mặt đáng chú ý trong đội hình Olympic VN ở cuộc đọ sức với đội ISC Brazil:

Phóng viên xin giới thiệu ba gương mặt đáng chú ý trong đội hình Olympic VN ở cuộc đọ sức với đội ISC Brazil:


Thủ môn Bùi Tấn Trường

Tấn Trường – chuyên gia chặn 11m

22 tuổi, cao 1,88m, nặng 80kg, Tấn Trường là anh em cô cậu ruột với tiền đạo Phan Thanh Bình.

Lên đội tuyển khá muộn song Tấn Trường lại gặp may khi được làm học trò của nhiều HLV thủ môn nổi tiếng như Phạm Văn Hùng, Trần Văn Khánh, Nguyễn Trường Sinh. Mỗi thầy có một thế mạnh riêng và nhờ vậy Trường có dịp học hỏi, tiếp thu những ngón nghề đặc biệt của các thầy. Điều này giúp Tấn Trường có được phán đoán tốt trong các pha cản phá trên chấm 11m.

* Tiền vệ Nguyễn Công Huy
21 tuổi, cao 1,74m, nặng 64kg. Theo HLV Mai Đức Chung, tiền vệ trung tâm này là một trong những phát hiện lý thú của Olympic VN qua Cúp Merdeka và ông dự định tiến cử cho HLV Calisto. Tuy dáng người mảnh khảnh nhưng Công Huy không hề  e ngại các đối thủ to cao và có khả năng chuyền bóng dài bằng hai chân khá chuẩn xác.

Công Huy – thủ lĩnh tuyến giữa

Công Huy cũng là thế hệ cầu thủ Thể Công thứ nhì, được đưa ra đào tạo dài hạn ở nước ngoài (Bulgaria và CHLB Đức).

* Trung vệ Phạm Minh Đức

Minh Đức – lá chắn “thép” của Olympic VN

21 tuổi, cao 1,88m, nặng 71kg, cũng như Công Huy, Minh Đức có mặt trong đợt tập huấn hơn một năm tại Bulgaria và CHLB Đức. Do không ra sân phút nào ở V-League dưới màu áo Thể Công nên anh không có dịp thể hiện năng lực của mình trước các nhà tuyển trạch.

Ở Cúp Merdeka 2008, mãi đến hiệp hai trận bán kết với Sierra Leone, Minh Đức mới được vào thay Văn Duyệt đá trung vệ cùng Xuân Hợp. Sự chững chạc của Minh Đức giúp HLV Mai Đức Chung vững tin và xếp anh đá chính ở trận chung kết. Đây là trận đấu khó quên khi Minh Đức có hai lần ngã người phá bóng cứu thua ở hiệp một.

Nguồn: Theo TTO

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM