AFF hủy việc tổ chức giải Futsal Đông Nam Á 2011

Sau nhiều lần điều chỉnh lịch, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cuối cùng đã có thông báo chính thức đối với công tác tổ chức giải Futsal Đông Nam Á 2011. Theo đó, giải đấu này không còn nằm trong kế hoạch tổ chức thi đấu năm 2011 của AFF

Sau nhiều lần điều chỉnh lịch, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cuối cùng đã có thông báo chính thức đối với công tác tổ chức giải Futsal Đông Nam Á 2011. Theo đó, giải đấu này không còn nằm trong kế hoạch tổ chức thi đấu năm 2011 của AFF.

 

Nguyên nhân chính dẫn tới quyết định hủy việc tổ chức giải Futsal Đông Nam Á 2011 là do quốc gia đăng cai Indonesia để nghị tổ chức giải vào tháng 12/2011, thời điểm đã kết thúc SEA Games 26 và vòng loại vô địch Futsal châu Á 2012. Đề nghị này của Indonesia không nhận được sự đồng thuận của các nước đã đăng ký tham dự giải bởi không thể sắp xếp kế hoạch cho đội tuyển của quốc gia mình trong thời điểm tháng 12. Trong khi đó, các quốc gia có khả năng thay thế Indonesia như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia…cũng không thể đứng ra đăng cai tổ chức do quyết định của AFF đưa ra quá trễ.

 

Như vậy, với quyết định hủy bỏ việc tổ chức giải Futsal Đông Nam Á 2011 của AFF, ĐT Futsal Việt Nam sẽ mất đi một cơ hội thi đấu cọ sát chuẩn bị cho SEA Games 26 và vòng loại Futsal châu Á 2012. Vì vậy, nhằm đảo bảo sức mạnh cho ĐT Futsal QG, LĐBĐVN sẽ tập trung nâng cao chất lượng cho các đợt tập trung, tập huấn của đội tuyển, đồng thời tạo cơ hội cho thầy trò HLV Sergio được trải nghiệm với những đối thủ mạnh tại giải Futsal quốc tế -Thăng Long, dự kiến được tổ chức từ 5/10 tới ngày 10/10/2011 tại Nhà thi đấu Hà Nội.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM