AFC công bố danh sách ứng cử viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011-2015

LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức công bố danh sách ứng cử viên cho Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011-2015 sẽ được đưa ra bầu cử tại Đại hội AFC, diễn ra vào ngày 6/1/2011 tới tại Doha, Qatar.

LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức công bố danh sách ứng cử viên cho Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011-2015 sẽ được đưa ra bầu cử tại Đại hội AFC, diễn ra vào ngày 6/1/2011 tới tại Doha, Qatar.

 

Theo đó, ngoài 1 ghế dành cho vị trí Chủ tịch AFC, 1 ghế dành cho vị trí Phó chủ tịch FIFA, 1 hoặc 2 ghế dành cho vị trí ủy viên Ban chấp hành FIFA,  4 ghế dành cho vị trí Phó chủ tịch AFC, 1 ghế dành cho thành viên nữ của Ban chấp hành AFC, sẽ có 22 ứng cử viên (được đề cử hoặc tự ứng cử) tham gia cuộc đua vào 12 ghế của Ban chấp hành AFC nhiệm kỳ 2011-2015. Trong cuộc đua này, Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn là 1 trong 6 ứng cử viên của khu vực Đông Nam Á.

 

Trước đó, Đại hội bất thường AFC cũng đã thông qua một số sửa đổi quan trọng như: Áp dụng vòng bầu cử 4 năm đồng thời cho tất cả các ủy viên Ban chấp hành AFC nhằm tránh những khó khăn như tại Đại hội năm 2009, khi có tới một nửa số ủy viên BCH AFC phải đối diện với việc tái bầu cử; Chủ tịch AFC sẽ nghiễm nhiên chiếm được một vị trí trong Ban chấp hành FIFA để đảm bảo đại diện của AFC luôn sở hữu 1 ghế tại cơ quan cao nhất của FIFA; Hủy bỏ yêu cầu sơ tuyển đối với các ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch AFC hoặc ứng cử vào Ban chấp hành AFC (Điều lệ hiện nay quy định là các ứng cử viên phải nằm trong Ban chấp hành nhiệm kỳ trước đó). Ngoài ra, AFC cũng sẽ mở rộng cơ cấu đại diện của châu Á trong Ban chấp hành FIFA ngoài đại diện chia theo khu vực như hiện nay.

Danh sách các ứng cử viên:

 

Vị trí Chủ tịch AFC

Mohamed Bin Hammam S. Al-Abdulla (Qatar)

 

Vị trí Phó chủ tịch FIFA

 

Đại diện Khu vực Tây Á

His Royal Highness Prince Ali Bin Al Hussein (Jordan)

 

Đại diện Khu vực Đông Á

Dr Chung Mong-joon (KoreaRepublic)

 

Ủy viên Ban chấp hành FIFA

 

Đại diện khu vưc Nam & Trung Á

Vernon Manilal Fernando (Sri Lanka)

 

Đại diện khu vực Đông Nam Á

Worawi Makudi (Thái Lan)

 

Đại diện khu vực Đông Á

Kohzo Tashima (Nhật Bản)

Zhang Jilong (Trung Quốc)

 

Vị trí Phó chủ tịch AFC

 

Đại diện Tây Á

Yousuf Yaqoob Al Serkal (United Arab Emirates)

 

Đại diện Nam &Trung Á

Ganesh Thapa (Nepal)

Praful Patel (Ấn Độ)

Vernon Manilal Fernando (Sri Lanka)

Makhdoom Syed Faisal Saleh Hayat (Pakistan)

Ali Saeedloo (Iran)

Aibek Alybaev (Kyrgyzstan)

 

Đại diện Đông Nam Á

H.R.H. Prince Abdullah Sultan Ahmad Shah (Malaysia)

 

Đại diện Đông Á

Kohzo Tashima (Nhật Bản)

Richard K. Lai (Guam)

Zhang Jilong (Trung Quốc)

 

Thành viên nữ BCH AFC

 

Đại diện Nam & Trung Á

Mahfuza Akhter (Bangladesh)

 

Ủy viên Ban chấp hành AFC

 

Đại diện Tây Á

H.E. Shk. Ali Bin Khalifa Al Khalifa (Bahrain)

Hussein Saeed Mohammed (Iraq)

Rahif Alameh (Lebanon)

Dr Hafez I. Al Medlej (Saudi Arabia)

Sayyid Khalid Hamed Al Busaidi (Oman)

 

Đại diện Nam & Trung Á

Ganesh Thapa (Nepal)

Praful Patel (Ấn Độ)

Makhdoom Syed Faisal Saleh Hayat (Pakistan)

Ali Kafashian (Iran)

Sardor Rakhmatullaev (Uzbekistan)

Ali Azim (Maldives)

Suhrob Qosimov (Tajikistan)

 

Đại diện Đông Nam Á

Lee Boo Aun Winston (Singapore)

Francisco Kalbuadi (Timor Leste)

Trần Quốc Tuấn (Việt Nam)

H.A.M Nurdin Halid (Indonesia)

Zaw Zaw (Myanmar)

Worawi Makudi (Thailand)

 

Đại diện Đông Á

Ganbold Buyannemekh (Mongolia)

Kohzo Tashima (Nhật Bản)

Richard K. Lai (Guam)

Zhang Jilong (Trung Quốc)

 

Trong tổng số 46 Liên đoàn thành viên của AFC, Liên đoàn bóng đá Brunei không được quyền bỏ phiếu cũng như ứng cử các chức vụ trong bộ máy điều hành của AFC do đang chịu án phạt từ FIFA. Trong khi đó, LĐBĐ Quần đảo bắc Mariana tuy được tham dự Đại hội nhưng cũng không được quyền bỏ phiếu do chưa chính thức được kết nạp làm thành viên của AFC (LĐBĐ Quần đảo bắc Mariana đã rút khỏi LĐBĐ Châu Đại dương từ tháng 6 năm 2009 để xin gia nhập AFC. Tuy nhiên, họ sẽ phải đợi quyết định của Đại hội AFC lần này mới có thể được xem là thành viên chính thức trong ngôi nhà của bóng đá châu Á).