43 đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á

LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức công bố thể thức và kế hoạch tổ chức thi đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á.

LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức công bố thể thức và kế hoạch tổ chức thi đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á.

 

Theo đó, cuộc đua giành 4,5 suất tới Brazil mùa hè 2014 sẽ có sự tham dự của tổng cộng 43 đội tuyển với 6 vòng đấu loại. 43 đội tuyển sẽ được xếp loại hạt giống dựa theo thành tích tại vòng loại World Cup 2010 để bốc thăm xếp lịch thi đấu. ĐT Việt Nam xếp hạng 33 và như vậy sẽ phải thi đấu ngay từ vòng đấu loại đầu tiên.

 

Vòng đấu loại đầu tiên sẽ là cuộc đua của 16 đội tuyển có thứ hạng thấp nhất theo cách phân loại hạt giống của AFC, gồm: Malaysia, Afghanitsan, Campuchia , Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Việt Nam, Mongolia, Pakistan, Palestine, Timor Leste, Macau, Đài Loan TQ, Myanmar, Lào và Philippines.

 

16 đội tuyển sẽ được chia cặp thi đấu loại trực tiếp sau 2 lượt trận (sân nhà-sân đối phương). 8 đội chiến thắng sẽ giành quyền bước tiếp vào vòng loại thứ hai để thi đấu cùng 22 đội tuyển được vào thẳng gồm: Saudi Arabia, Iran, Qatar, Uzbekistan, UAE, Syria, Oman, Jordan, Iraq, Singapore, Trung Quốc, Kuwait, Thái Lan, Turkmenistan, Lebanon, Yemen, Tajikistan, Hong Kong, Indonesia, Kyrgyzstan, Maldives và Ân Độ.

 

30 đội tại vòng loại thứ hai được chia cặp và thi đấu theo thể thức như tại vòng đấu loại thứ nhất (loại trực tiếp sau 2 lượt trận), 15 đội chiến thắng sẽ lọt vào vòng loại thứ ba để thi đấu cùng 5 đội tuyển được vào thẳng vòng đấu này gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, CHDCND Triều Tiên và Bahrain.

 

20 đội tuyển tham dự vòng đấu loại thứ ba sẽ được chia vào 5 bảng, mỗi bảng 4 đội,  thi đấu chọn 2 đội Nhất-Nhì tại mỗi bảng vào thi đấu tại vòng loại thứ tư.

 

10 đội tuyển lọt vào vòng loại thứ tư sẽ được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. Hai đội xếp thứ Nhất-Nhì tại mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp vào thi đấu tại VCK World Cup 2014.

 

2 đội xếp thứ ba sẽ phải thi đấu tại vòng loại thứ năm theo thể thức play-off để chọn ra đội bóng sẽ thi đấu tiếp một trận play-off tranh vé “vớt” với đại diện của một châu lục khác.

 

Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu sẽ được tổ chức tại trụ sở AFC vào ngày 30/3/2011.

 

Xếp loại hạt giống:

1. Nhật Bản, 2. Hàn Quốc, 3. Australia, 4. CHDCND Triều Tiên, 5. Bahrain, 6. Saudi Arabia, 7. Iran, 8. Qatar, 9. Uzbekistan, 10. UAE, 11. Syria, 12. Oman, 13. Jordan, 14. Iraq, 15. Singapore, 16. Trung Quốc, 17. Kuwait, 18. Thái Lan, 19. Turkmenistan, 20. Lebanon, 21. Yemen, 22. Tajikistan, 23. Hong Kong, 24. Indonesia, 25. Kyrgyzstan, 26. Maldives, 27. Ấn Độ, 28. Malaysia, 29. Afghanitsan, Campuchia, 31. Nepal, 32. Bangladesh, 33. Sri Lanka, 34. Việt Nam, 35. Mongolia, 36. Pakistan, 37. Palestine, 38. Timor Leste, 39. Macau, 40. Đài Loan TQ, Myanmar, 42. Lào, Philippines.

 

Thời gian thi đấu:

Vòng 1: 29/6 và 3/7/2011

Vòng 2: 23/7 và 28/7/2011

Vòng 3: 2/9, 6/9, 11/10, 11/11, 15/11/2011 và 29/2/2012

Vòng 4: 3/6/2012, 8/6/2012, 12/6/2012, 11/9/2012, 16/10/2012, 14/11/2012, 26/3/2013, 4/6/2013, 11/6/2013, 18/6/2013

Vòng 5 (play-off giữa 2 đội thứ ba): 6/9/2013 và 10/9/2013

Vòng 6 (play-off giữa đội thắng vòng 5 và đại diện châu lục khác): 15/10/2013 và 19/11/2013