20 học viên tham dự lớp đào tạo trọng tài sơ cấp nữ quốc gia 2022

Nằm trong kế hoạch tạo nguồn lực kế cận cho đội ngũ nữ trọng tài bóng đá quốc gia, LĐBĐVN đã tổ chức lớp đào tạo trọng tài sơ cấp dành riêng cho các nữ học viên trọng tài. Hôm nay (8/10), lớp học đã chính thức khai giảng tại Trung tâm TDTT Thống Nhất (TP.HCM) với sự tham gia của 20 học viên.

08/10/2022 21:08:12

Các nữ học viên trọng tài sơ cấp chụp ảnh lưu niệm cùng BTC lớp đào tạo.

Tới dự lễ khai giảng có ông Dương Văn Hiền – Ủy viên BCH, Trưởng Ban trọng tài LĐBĐVN, ông Võ Minh Trí – Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban trọng tài LĐBĐVN, ông Đặng Thanh Hạ – Ủy viên Ban trọng tài LĐBĐVN. Chương trình đào tạo do hai giảng viên trọng tài quốc gia là ông Lương Thế Tài và ông Võ Quang Vinh trực tiếp đứng lớp.

Hiện nay lực lượng nữ trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá nữ quốc gia vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu, trong đó nguyên nhân chính vẫn là những khó khăn mang tính đặc thù của phái nữ khi theo đuổi nghiệp cầm còi. Chính vì vậy, nhằm khuyến khích các nữ học viên có khả năng, có tố chất và có đam mê tham gia vào công việc cầm cân nảy mực trên sân cỏ, LĐBĐVN đã lên kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo nữ trọng tài sơ cấp từ năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chương trình đào tạo này đã được dời sang tổ chức vào năm nay. Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho các nữ học viên trọng tài, LĐBĐVN cũng miễn phí toàn bộ các chi phí, lệ phí tham dự, ăn ở và di chuyển cho các nữ học viên trọng tài trong suốt thời gian đào tạo.

Phó Ban trọng tài LĐBĐVN Võ Minh Trí trực tiếp đứng lớp trong buổi khai mạc lớp đào tạo trọng tài sơ cấp.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Dương Văn Hiền – Ủy viên BCH, Trưởng Ban trọng tài LĐBĐVN bày tỏ niềm hi vọng từ khóa sơ cấp này sẽ phát hiện được những gương mặt tiềm năng để tiếp tục bồi dưỡng nhằm bổ sung cho lực lượng trọng tài bóng đá quốc gia.

Ông Dương Văn Hiền cho biết, những học viên đạt yêu cầu sẽ tiếp tục được tham gia các chương trình tập huấn chuyên biệt dành cho các trọng tài, sau đó sẽ được sắp xếp tham gia làm nhiệm vụ, khởi đầu là tại các giải bóng đá nữ trẻ quốc gia.

Các nữ học viên trọng tài sơ cấp tích cực thảo luận và học hỏi kinh nghiệm trong xử lý các tình huống trên sân.