10 năm Báo Bóng Đá & những người bạn – Nhìn lại và hướng đến những thành công mới

Suốt 10 năm qua (2009 – 2019), Báo Bóng Đá đã đạt được những kỳ tích trên nhiều phương diện. Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và nhân viên của Báo Bóng Đá đã cùng những người bạn thân thiết nhìn lại một hành trình không mệt mỏi với nhiều thành công rất đáng tự hào.

23/08/2019 08:59:08

Sáng ngày 22/8, tại khách sạn Melia (Hà Nội), Báo Bóng Đá tổ chức buổi gặp mặt thân mật cùng những người bạn lớn chân thành, hết lòng ủng hộ, động viên và giúp đỡ, để Báo Bóng Đá tiên phong trở thành Tòa soạn Hội tụ và Truyền thông Đa phương tiện trong hệ thống báo in trên cả nước, liên tục phát triển và luôn ổn định giữ vững vị trí số 1 trong làng báo chí thể thao nước nhà trong suốt 10 năm qua (2009 – 2019).

Cũng nhân dịp này, thay mặt gần 100 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và nhân viên tòa soạn, Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ, cảm ơn các Ban, Ngành, các đối tác chiến lược, những người bạn đồng nghiệp đã luôn chung tay đóng góp vào sự thành công của Báo Bóng Đá trong suốt một thập kỷ qua.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Khánh Hải (thứ 3 từ phải sang) cùng Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn; Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng, Ủy viên Thường trực BCH – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú đến dự và chúc mừng báo Bóng đá

 

Nguyên Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ (chính giữa) đến chung vui trong dịp kỷ niệm ý nghĩa của báo Bóng đá

 

Chủ tịch VFF, Nguyên Chủ tịch VFF cùng đại diện các Ban, Ngành cùng đại diện Ban biên tập báo Bóng đá mở đầu cho buổi gặp mặt: “10 năm Báo Bóng Đá và những người bạn”

Đến dự buổi gặp mặt “10 năm Báo Bóng Đá và những người bạn”, về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có: Chủ tịch Lê Khánh Hải; nguyên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ; Phó chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn; Phó chủ tịch Cao Văn Chóng, Ủy viên Thường trực – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú. Đại diện các Ban, Ngành có các ông: Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Ông Chu Xuân Minh, Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao; Ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ TTTT; Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 1; Ông Doãn Hùng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 1; Ông Trần Hồng Hà, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; Ông Dương Minh Đức, Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ, Phó bí thư Đảng ủy Ban TCTW; Ông Trần Thanh Lâm, Vụ Trưởng vụ Báo chí – Xuất bản, Ban TGTW; Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TTTT; Ông Cao Hoàng Sơn, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban TCTW; Ông Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban Sản xuất các chương trình Thể thao (VTV); Ông Phùng Minh Cường, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VH-TT&DL; Ông Phạm Gia Huy, Vụ trưởng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng cục TDTT; Bà Đinh Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, Hội NBVN; Ông Đào Bá Sơn, Phó chánh án Tòa án Hà Nội; cùng rất nhiều đại biểu, đối tác chiến lược, các bạn đồng nghiệp là những người bạn lớn của Đại gia đình báo Bóng đá.

GS, TS. Tạ Ngọc Tấn – nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực 1 bày tỏ niềm vui khi chứng kiến những thành công mà báo Bóng đá đã đạt được trong vòng 10 năm qua

 

Ông Trần Hồng Hà (thứ 2 từ trái sang) – nguyên Phó bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đánh giá cao sự phát triển vượt bậc về xây dựng đảng của Đảng bộ bộ phận báo Bóng đá

 

Ông Dương Minh Đức, Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ, Phó bí thư Đảng ủy Ban TCTW (thứ 2 từ phải sang) chúc mừng báo Bóng đá

 

Đại diện lãnh đạo Cục báo chí đến chung vui với báo Bóng đá – tờ báo luôn ổn định giữ vững vị trí số 1 trong làng báo chí thể thao nước nhà trong suốt 10 năm qua

 

Nguồn: bongdaplus.vn