World Cup với những bất ngờ kỳ lạ nhất

Từ Roger Milla và đội quân SNhững chú sư tử bất khuất⬝ Cameroon trình làng tại World Cup 1990 tới sự xuất hiện của SQuỷ đỏ⬝ Hàn Quốc 4 năm trước đã làm khuấy đảo các kỳ World Cup.

28/05/2006 00:00:00

Từ Roger Milla và đội quân SNhững chú sư tử bất khuất⬝ Cameroon trình làng tại World Cup 1990 tới sự xuất hiện của SQuỷ đỏ⬝ Hàn Quốc 4 năm trước đã làm khuấy đảo các kỳ World Cup.

Tiền đạo Didier Drogba

Ít nhất, nó cũng chứng minh một điều là, sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này, bao giờ cũng đồng hành với sự bất ngờ và sự trỗi dậy của các đội bóng mới, ít người ngờ tới.

Trong môn thể thao vua, nơi mà ranh giới giữa chiến thắng và chiến bại là một khoảng cách hết sức mong manh, có thể chỉ là vài giây đồng hồ, thì sự nổi lên của các tân binh mới đánh bại một cường quốc bóng đá không còn là điều đáng ngạc nhiên.

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà Didier Drogba nói: SBất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Vì đó là sự ganh đua, là cuộc chiến máu lửa giữa 32 đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Tại World Cup lần này, Bờ Biển Ngà đặt mục tiêu lọt vào tới vòng tứ kết, bán kết hoặc thậm chí cả chung kết.

Và nếu chúng tôi làm được điều này, bạn cũng đừng ngạc nhiên. Hoặc nếu bị loại ngay từ vòng đầu, thì nguyên nhân là do chất lượng giải đấu có tính cạnh tranh cao và những đội giành quyền đi tiếp là những đối thủ mạnh nhất⬝.

Tại World Cup 2006, Bờ Biển Ngà , một trong 4 đội tuyển đại diện cho châu Phi, đã vấp phải một bảng đấu khó với các đối thủ Achentina và Hà Lan. Cùng với Drogba, đang đầu quân cho đương kim vô địch Anh Chelsea, trong đội quân của Bờ Biển Ngà còn có các danh thủ như Bonaventure Kalou, Kolo Toure, Aruna Dindane và Didier Zokora.

Và tại World Cup này, không chỉ có mình Bờ Biển Ngà được ngầm so sánh với Sgấu ngủ đông⬝ tiềm ẩn nguy cơ. Đội tuyển Ôxtrâylia với sự dẫn dắt của HLV Guus Hiddink, người đã cùng Hàn Quốc làm nên một vụ nổ động trời tại World Cup 2002 khi lọt vào tới trận bán kết, cũng được đánh giá là một đối thủ không thể coi thường.

Đây là lần thứ hai Ôxtrâylia giành quyền tham dự World Cup trong lịch sử bóng đá của nước này. Với dàn cầu thủ gồm nhiều cái tên khá nổi tiếng ở châu u, Ôxtrâylia hy vọng có thể vượt qua vòng đấu bảng trước các đối thủ Braxin, Croatia và Nhật Bản.

Ông Hiddink nói: STôi biết rằng đội tuyển còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm lọt vào vòng hai và điều này sẽ là một trong những bất ngờ của giải⬝.

Andriy Shevchenko

Các đội bóng khác cũng không thể coi thường. Đó là Ucraina với thủ quân tài năng, tiền đạo nổi tiếng của AC Milan- Andriy Shevchenko, và một Paraguay với tiền đạo Roque Santa Cruz của CLB giàu truyền thống Đức Bayern Munich.

Ucraina dưới sự dẫn dắt của cựu ngôi sao sáng nhất của thời Liên Xô cũ Oleh Blokhin chỉ thua có một trận duy nhất tại vòng đấu loại World Cup. Đội tuyển này có Shevchenko, một trong những chân sút thượng thặng nhất thế giới hiện nay.

Anh đang trong thời kỳ bình phục chấn thương và chắc chắn sẽ có mặt tại giải đấu đầy hứa hẹn. Theo truyền thống, World Cup luôn là sự thống trị của các tên tuổi như Đức, Braxin, Italia, Achentina và Hà Lan, những đội bóng chưa từng một lần vắng mặt tại các kỳ World từ năm 1970 đến nay.

Nhưng sự xuất hiện của các tân binh trong làng bóng đá những kỳ World Cup gần đây đã cho thấy một sự đổi ngôi, dù chỉ là thoáng qua, do vậy, các tên tuổi này không phải là những đối thủ bất khả chiến bại.

HLV Leo Beenhakker của Trinidad và Tôbagô nói: SCứ mỗi kỳ nghỉ cuối tuần, tại các giải quốc gia trên toàn thế giới, luôn có các đội bóng yếu đánh bại đối thủ mạnh hơn mình. Nếu Bắc Ailen có thể hạ gục Anh, thì tại sao Trinidad và Tôbagô lại không làm được. Chúng tôi cũng có quyền mơ ước như bất kỳ đội bóng nào⬝.

World Cup 2002: Hàn Quốc chưa từng giành bất kỳ chiến thắng trong 5 kỳ World Cup trước khi nước này cùng Nhật Bản đồng chủ nhà World Cup 2002.

Với màu áo đỏ rực và sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả, Hàn Quốc thực sự là quả bom tấn đối với các anh tài châu u như Bồ Đào Nha, Italia và Tây Ban Nha, giành vị trí thứ tư và đây là thành tích cao nhất tại World Cup của một đội tuyển châu á.

Đồng hành cùng họ là Xênêgan, đội tuyển trong trận khai mạc đối đầu với đương kim vô địch Pháp, song đã vượt qua để thẳng tiến tới vòng tứ kết.

World Cup 1998: Là một giải đấu nhiều bất ngờ. Kẻ ngoại đạo là Croatia, lần đầu tiên xuất hiện tại World Cup sau khi Liên Bang Nam Tư tan rã, với hai bàn thắng của Davor Suker đã đánh bại Đức với tỷ số 3-0 ở trận tứ kết. Chung kết Braxin thua Pháp tới 0-3.

World Cup 1994: Brazil đã cùng 7 đội bóng khác ở châu u lọt vào tứ kết, nhưng cũng có một bất ngờ nho nhỏ. Bungari chưa từng giành bất kỳ trận thắng nào tại 16 trận ở World Cup, thì tại World Cup này đã lọt vào bán kết với tài năng của Hristo Stoitchkov, đánh bại “những cỗ xe tăng”” Đức.

Đội tuyển Thuỵ Điển cũng vào bán kết trước khi phải chấp nhận ngả mũ trước Braxin. Ngay cả nước chủ nhà Mỹ và Arập Xêút cũng tạo nên bất ngờ khi vào vòng hai.

World Cup 1990: Cameroon dưới sự dẫn dắt của sư tử 38 tuổi Milla đã tạo nên bước đột phá cho nền bóng đá non trẻ của châu Phi, với trận thắng đầu tiên trước các nhà vô địch khi đó là Áchentina. Danh thủ Milla đã trở thành cầu thủ cao tuổi nhất ghi được bàn thắng tại World Cup và có tới 4 bàn tất cả, giúp Cameroon giành tấm vé vào vòng tứ kết.

World Cup 1986: Bỉ vốn chỉ được đứng thứ ba trong bảng đấu và chỉ đánh bại duy nhất đội tuyển Iraq thì lại bất ngờ khi lọt vào tới vòng bán kết. Các cầu thủ Bỉ đã đánh bại Liên Xô với tỷ số 4-3 ở vòng đấu thứ hai, vượt qua Tây Ban Nha và thẳng tiến tới bán kết cùng áchentina. Tại giải đấu này, Marốc trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào vòng hai.

(Theo TPO)