World Cup nữ 2023: Thêm Australia và Anh vào tứ kết

Ngày 7/8, đã xác định thêm hai đội nữa giành quyền vào vòng trong FIFA World Cup nữ 2023 là chủ nhà Australia và đội tuyển Anh.

Đội tuyển nữ Australia và Đan Mạch cùng khép lại vòng bảng World Cup nữ 2023 với thành tích 2 thắng và thua 1 lần. Tuy nhiên, Australia là đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn khi ghi tới 7 bàn, thủng lưới 3 lần, trong khi Đan Mạch có phần nhạt nhòa với 3 bàn và lọt lưới 1 lần.

Bước vào trận đấu, Đan Mạch lại chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Đội trưởng Pernille Harder là cầu thủ năng nổ nhất trên hàng công Đan Mạch với nhiều cú hãm thành gây sóng gió.

Dẫu vậy, đội chủ nhà lại cho thấy sự hiệu quả khi tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi. Phút 29, từ đường chuyền của Fowler, Caitlin Foord dứt điểm chính xác ghi bàn mở tỷ số cho đoàn quân của HLV Tony Gustavsson. Sau bàn thua, Đan Mạch đánh mất thế trận. Các học trò của HLV Lars Sondergaard chơi rất bế tắc trong những phút còn lại của hiệp 1.

Sang hiệp 2, đại diện Bắc Âu nỗ lực vùng lên. Đội trưởng Pernille Harder vẫn là gương mặt chăm chỉ cầm bóng và dứt điểm nhưng chưa thể làm khó được thủ môn Arnold của Australia.

Tương tự như hiệp trước, vì quá mải mê tấn công mà Đan Mạch lại trả giá đắt. Phút 70, trong tình huống Australia tổ chức phản công nhanh, Van Egmond nhả bóng vừa tầm cho Raso dứt điểm chìm hiểm hóc tung lưới Đan Mạch trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Christensen, qua đó nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà World Cup nữ 2023. Chung cuộc, Australia giành chiến thắng 2-0 trước Đan Mạch.

Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Anh. Ảnh FIFA

Ở trận đấu khác, tuyển nữ Anh giành chiến thắng 4-2 trước Nigeria trên loạt sút luân lưu cân não. Trái với nhận định ban đầu của giới chuyên môn, đội tuyển nữ Anh đã có một trận đấu khó khăn trước Nigeria. Cách nhập cuộc tự tin cùng tốc độ của các cô gái châu Phi nhiều lần làm khổ tuyển Anh. Phút 87, tuyển nữ Anh gặp bất lợi khi phải chỉ còn chơi với 10 người khi Lauren James bị truất quyền thi đấu bởi hành động dẫm chân lên người Michelle Alozie. Tận dụng lợi thế hơn người, tuyển nữ Nigeria dốc toàn lực tấn công, khung thành của tuyển nữ Anh chịu không ít áp lực từ đội bóng áo xanh. Tuy nhiên đội bóng áo xanh vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới của tuyển nữ Anh, buộc hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ.

Bước vào hiệp phụ, với lợi thế hơn người, tuyển nữ Nigeria gia tăng sức ép và liên tiếp tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm về phía khung thành tuyển nữ Anh. Phút 103, một lần nữa xà ngang đã cứu thua cho tuyển nữ Anh sau tình huống tạt bóng vào vòng cấm của Oshoala, bóng bất ngờ đập vào xà ngang tuyển nữ Anh.

Hòa 0-0 trong 120 phút, tuyển nữ Anh và nữ Nigeria buộc phải phân định thắng thua ở loạt luân lưu cân não để tìm ra đội giành quyền vào tứ kết World Cup nữ 2023. Trong loạt “đấu súng”, các cô gái Anh đã tỏ ra bản lĩnh hơn. Họ đánh bại Nigeria 4-2 trong loạt penalty, qua đó giành quyền vào tứ kết World Cup nữ 2023.

Trước đó, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hà Lan và Thụy Điển đã giành quyền đi tiếp.

Nguồn: tổng hợp