World Cup 2006 không thuốc lá

Chính phủ Đức đã phối hợp với FIFA về việc sẽ thực một chiến dịch tuyên truyền người hâm mộ không dùng thuốc lá trong thời gian World Cup 2006.

17/02/2006 00:00:00

Chính phủ Đức đã phối hợp với FIFA về việc sẽ thực một chiến dịch tuyên truyền người hâm mộ không dùng thuốc lá trong thời gian World Cup 2006.

“Chúng tôi đã đồng ý với khẩu hiệu: “”Làm ơn! Không thuốc lá””. Theo kế hoạch sẽ có một kênh chương trình quảng cáo cho chiến dịch này ở mọi SVĐ”, Sabine Baetzing – một chuyên gia của Chính Phủ Đức về tân dược – nói trong bài phỏng vấn trên Sueddeutsche Zeitung ngày hôm qua.

Chuyên gia Sabine Baetzing còn khẳng định rằng: “Các thông điệp khác cũng sẽ được tuyên truyền trên hệ thống âm thanh của SVĐ, trên các poster và trên các băng rôn quảng cáo”.

Chi phí cho chiến dịch này sẽ được FIFA cung cấp toàn bộ, Chính Phủ Đức là bên chịu trách nhiệm thực hiện chiến dịch này.

Tuy nhiên, kế hoạch này có thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào người hâm mộ. Bởi chiến dịch “Không thuốc lá” là mang tính tự nguyện, không có sự ép buộc hay giám sát của lực lượng cảnh sát.

(Theo TPO)