World Cup 2006: Không có bảng "tử thần"!

"Bảng đấu của tử thần", điều mà nhiều CĐV hâm mộ của quả bóng tròn chờ đợi đã không xuất hiện nhưng thay vào đó, sẽ có nhiều trận cầu "duyên nợ" tại vòng bảng World Cup 2006.

20/01/2006 00:00:00

“Bảng đấu của tử thần”, điều mà nhiều CĐV hâm mộ của quả bóng tròn chờ đợi đã không xuất hiện nhưng thay vào đó, sẽ có nhiều trận cầu “duyên nợ” tại vòng bảng World Cup 2006.

Bảng C là bảng đấu khó khăn nhất với sự góp mặt của Argentina, đội bóng đang xếp thứ 3 trên BXH FIFA Hà Lan cùng 2 “tân binh” Serbia & Montenegro và Bờ Biển Ngà. Argentina không vượt qua vòng bảng tại World Cup 2002 trong khi Hà Lan thậm chí còn không được góp mặt tại giải đấu này 4 năm trước nhưng Argentina và Hà Lan luôn được đánh giá là một trong những đội bóng hàng đầu của 2 nền bóng đá mạnh nhất hành tinh là Nam Mỹ và châu u.

Trưởng BTC World Cup 2006 Beckenbauer (trái) và chủ tịch FIFA Joseph S. Blatter trong lễ bốc thăm

Cùng Hà Lan, Serbie & Montenegro trước đó cũng được coi là một thăm “không được chờ đợi” của các ông lớn. Nhưng giống như đội bóng còn lại của bảng C Bờ Biển Ngà, đây mới chỉ là lần đầu tiên Serbia & Montenegro góp mặt vào một VCK World Cup.

Kết quả bốc thăm này cũng khiến người ta nhớ lại lần đối đầu trước giữa 2 đội tại France 98, khi Hà Lan vượt qua Argentina với tỷ số 2-1 tại vòng tứ kết trong trận cầu rất hấp dẫn và kịch tính.

ĐT Anh tại bảng B sẽ gặp phải đối thủ đầy “duyên nợ” là ĐT Thụy Điển. Tại VCK 4 năm trước, ĐT Anh dù được đánh giá cao hơn nhưng chỉ có được 1 trận hòa 1-1 trước đội bóng bắc u trong vòng đấu cuối cùng. Kết quả này đã khiến ĐT phải xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng F. Nếu không có thay đổi, HLV người Thụy Điển Sven Goran-Eriksson sẽ có lần thứ 2 dẫn dắt ĐT Anh “đụng độ” đội bóng quê hương mình tại một VCK.

Đội bóng từng 3 lần VĐTG Italia nằm ở bảng đấu khá khó khăn. CH Czech là đối thủ đáng gờm nhất tại bảng này nhưng ĐT Mỹ, từng vào tới tứ kết World Cup 2002, và Ghana, đội bóng gây ấn tượng mạnh tại vòng loại khu vực châu Phi, cũng sẽ là những đối thủ không hề dễ dàng.

Kết quả bỗc thăm thuận lợi với phần lớn các đội bóng mạnh

Trong các bảng đấu còn lại, các đội bóng mạnh đều được xếp vào các bảng đấu được xem là thuận lợi.

Bảng A, bảng đấu đáng chú ý với sự góp mặt của nước chủ nhà Đức khá nhẹ ký với 2 đội bóng từ châu Mỹ là Costa Rica (CONCACAF) và Ecuador (Nam Mỹ) cùng một đại diện trung bình của bóng đá châu u là Ba Lan. Trận đấu mở màn của bảng A cũng chính là trận đấu khai mạc World Cup 2006 (09/06) sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Đức và Costa Rica.

Bảng F của ĐKVĐ Brazil cũng là một bảng đấu không quá khó nhưng rất thú với sự góp mặt của Croatia, Nhật Bản và đại diện của châu Đại Dương Australia. HLV trưởng của ĐT Nhật Bản hiện nay là Zico, một huyền thoại của bóng đá Brazil trong khi Mark Viduka, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Australia có rất nhiều duyên nợ với đội bóng đông u Croatia.

Dễ thở nhất trong nhóm các đội mạnh có lẽ là ĐT Pháp khi các nhà vô địch World Cup 1998 chỉ phải gặp Thụy Sĩ, Hàn Quốc và “tân binh” Togo tại bảng G. Hai đội bóng thuộc bán đảo Iberia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cùng gặp may trong buổi bốc thăm này. ĐT Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ cùng đội bóng “hạt giống” Mexico đi tiếp bởi 2 đối thủ còn lại tại bảng D chỉ là Iran và Angola trong khi ĐT Tây Ban Nha là ƯCV số 1 cho một tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp tại bảng H, với sự góp mặt của Ukraina, Tunisia và Saudi Arabia.

(ThethaoVietnamnet)