VPF tiến hành tổng kết mùa giải 2012

Sáng nay (6/10), tại TP.HCM, công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã tổ chức lễ tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2012. Tới dự có Lãnh đạo Tổng cục TDTT, Lãnh đạo LĐBĐVN, Lãnh đạo công ty VPF cùng đại diện các CLB tham dự giải VĐQG, hạng Nhất QG. 

Quang cảnh lễ tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2012

Mùa giải 2012 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên chặng đường phát triển theo bóng đá chuyên nghiệp bởi sự ra đời của công ty VPF. Mặc dù mới thành lập, đội ngũ cán bộ nhân viên còn non trẻ trong công tác chuyên môn, ít kinh nghiệm thực tiễn nhưng với sự hỗ trợ của LĐBĐVN khi cử một số cán bộ chủ chốt sang biệt phái nhằm hỗ trợ bước đầu cho công tác xây dựng, củng cố bộ máy bộ tổ chức cũng như công tác điều hành tổ chức mùa giải chuyên nghiệp 2012.

Mặc dù thời gian tổ chức giải gấp rút nhưng Công ty VPF và các thành viên BTC giải đã đoàn kết, làm việc tận tụy với tinh thần trách nhiệm cao, bước đầu phối hợp hiệu quả với Ban trọng tài, Ban kỷ luật và các CLB, sớm đưa giải vào nề nếp ổn định, tiến hành các giải đấu theo đúng lịch trình với chất lượng tổ chức đảm bảo.


Nét nổi bật của mùa giải 2012 là hầu hết các CLB tham dự giải VĐQG và hạng Nhất ddeuf có sự chuẩn bị kỹ, đưa đội hình xuất phát là lực lượng tốt nhất, thi đấu nỗ lực, quyết thắng; các vòng đấu cuối các trận đấu càng sôi nổi, hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao, đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ và công luận. Chính điều này đã thu hút được lượng khán giả đến sân khá đông, đặc biệt sân Hàng Đẫy (Hà Nội), Chi Lăng (Đà Nẵng), Thống Nhất (TP.HCM). Theo thống kê, tại giải Cúp QG trung bình có 3.895 người/trận, giải hạng Nhất có 2.016 người/trận và giải VĐQG có 7.882 người/trận.


Kết quả xếp hạng của các CLB phản ánh đúng thực lực từng đội, đặc biệt tại giải VĐQG và hạng Nhất QG là cuộc đua đầy cam go và chỉ các đội có sự đồng đều, ổn định về lực lượng, có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ cùng tinh thần thi đấu quyết tâm mới đạt được thứ hạng cao.


Các cầu thủ như: Nguyễn Văn Quyết, Cristiano (Hà Nội T&T), Nguyễn Minh Đức, Kesley Huỳnh Alves (Sài Gòn XT), Bật Hiếu (Thanh Hóa), Merlo Gaston, Nguyễn Minh Phương, Huỳnh Quốc Anh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA)… đã cho thấy sự ổn định về phong độ và chuyên môn. Ngoài ra, BTC cũng phát hiện được các cầu thủ triển vọng như: Lê Quốc Phương (Thanh Hóa), Bùi Xuân Hiếu (HAGL), Nguyễn Tăng Tuấn (B.Bình Dương), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Hoàng Danh Ngọc, Nguyễn Gia Từ (XM The Vissai Ninh Bình)…
 

Chủ tịch Hội đồng QT công ty VPF Võ Quốc Thắng ghi nhận các ý kiến đóng góp để mùa giải mới sẽ được tổ chức tốt hơn

Bên cạnh những mặt tích cực, đáng ghi nhận về chuyên môn vẫn còn những thiếu sót, đó là: cầu thủ thi đấu quyết liệt quá mức, thậm chí có những động tác thô bạo nên số thẻ phạt còn cao; vẫn còn hiện tượng cầu thủ có biểu hiện thiếu văn hóa, xâm phạm thân thể cầu thủ đối phương, phản ứng bằng lời nói xúc phạm trọng tài.


Đội ngũ trọng tài những vòng đầu còn có thiếu sót nhưng từ các trận đấu giữa giải và đặc biệt là 6 vòng đấu cuối giải, các tổ trọng tài dưới sự phân công, điều hành của Ban trọng tài và sự chỉ đạo của LĐBĐVN đã có những cải thiện, đảm bảo tính chính xác, công minh.


Trong phần thảo luận, đại diện các CLB đã có nhiều ý kiến đóng góp để có mùa giải 2013 tốt hơn. Ông Nguyễn Văn Đệ (Chủ tịch CLB Thanh Hóa) thẳng thắn chỉ ra vấn đề một số HLV cố tình trục lợi: “M
ột số HLV đang làm việc tại V-League và giải hạng Nhất cố tình trục lợi để kiếm tiền. Họ sử dụng chức quyền trong quá trình tuyển chọn VĐV để ăn phần chênh lệch, hay còn gọi là hoa hồng. Ai ngồi đây cũng thấy, trước đây một cầu thủ có giá từ 1,5 tỷ xuống 500 triệu đồng vậy mà bây giờ không ai thuê. Đó là những giá trị ảo và đã đến lúc phải trả lại những giá trị thực trên thị trường chuyển nhượng”. Ông Đệ đề nghị các CLB phải có những biện pháp, chính sách nhằm giáo dục tư tưởng cho các cầu thủ, để văn hóa hóa sân cỏ chuyên nghiệp, trong sạch và lành mạnh hơn…


Ông Nguyễn Hồng Thanh (SLNA) đánh giá cao những gì VPF đã làm được trong mùa giải 2012 và đề nghị VFF tiếp tục tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo. Ông Thanh đề nghị trong bối cảnh kinh tế khó khăn, những nhà làm bóng đá cần tìm hiểu các CLB và có giải pháp.


Đại diện VFF, Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng khẳng định việc ra đời VPF là tất yếu, quá trình làm có thiếu sót là điều không thể tránh. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng đề nghị Hội đồng quản trị công ty VPF chưa nên công bố lịch thi đấu mùa giải 2013 để tìm hiểu khó khăn của các CLB. Ý kiến của Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã nhận được sự đồng thuận cao từ đại diện các CLB.


Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ một lần nữa nhấn mạnh về những khó khăn về tài chính mà các CLB sẽ phải đối mặt, đồng thời lưu ý VPF cùng các CLB cần tổ chức Hội thảo và mời các chuyên gia kinh tế đến nói chuyện, phân tích các vấn đề liên quan và đưa ra tư vấn làm sao để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn; VPF cùng các CLB phải thảo luận và đưa ra lộ trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp và tiêu chí cụ thể.


Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng QT công ty VPF đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo VFF, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải 2013.


Tối cùng ngày, VPF đã tổ chức Gala và trao các danh hiệu mùa giải 2012 cũng như các danh hiệu cho các trọng tài xuất sắc.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA