Vòng loại World Cup 2010 khu vực Châu Á: Cửa đã mở với CHDCND Triều Tiên

Chiến thắng 2-0 trước UAE ngày 28-3 giúp cánh cửa đến VCK World Cup 2010 mở rộng thênh thang với CHDCND Triều Tiên.

30/03/2009 00:00:00

Chiến thắng 2-0 trước UAE ngày 28-3 giúp cánh cửa đến VCK World Cup 2010 mở rộng thênh thang với CHDCND Triều Tiên.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ CHDCND Triều Tiên – Ảnh: Reuters

Trước trận gặp UAE, CHDCND Triều Tiên là đề tài được báo chí thế giới đề cập nhiều nhất do sự tiến bộ chóng vánh của bóng đá nước này khi được xem như một thế lực mới ở châu Á lẫn thế giới. Điều gì đã giúp bóng đá CHDCND Triều Tiên đạt được thành công?

Điểm lại lịch sử, kể từ khi tạo nên chấn động khi lọt vào tứ kết World Cup 1966, tuyển CHDCND Triều Tiên không tạo được chiến tích đáng kể gì ở châu Á. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là hạng tư Asian Cup 1980. Nhưng từ năm 1998 đến nay, bóng đá CHDCND Triều Tiên đã có sự hồi sinh mạnh mẽ. Từ hạng 181 thế giới họ đã nhảy lên hạng 107 thế giới. Nhưng ngoài thứ hạng này, điều quan trọng nhất là họ đã trở thành đối thủ đáng ngại cho bất kỳ đội bóng nào ở khu vực châu Á.

Kết quả các trận đấu vòng loại World Cup 2010 ngày 28-3:

* Khu vực châu Á: Nhật – Bahrain: 1-0, Uzbekistan – Qatar: 4-0, Iran – Saudi Arabia: 1-2.

* Khu vực châu Âu: Nga – Azerbaijan: 2-0, Xứ Wales – Phần Lan: 0-2.

Ở vòng loại World Cup 2010, CHDCND Triều Tiên đã đi một mạch đến vòng loại thứ tư mà không thua trận nào, trong đó có hai trận hòa với Hàn Quốc. Họ bắt đầu vòng đấu bảng thứ tư bằng chiến thắng 2-1 trên sân của UAE. Tiếp đó, Triều Tiên lại xuất sắc thủ hòa Hàn Quốc 1-1 một lần nữa trước khi thua Iran 1-2 tại Tehran. Tuy nhiên, sau đó đội bóng của HLV Kim Jong Hun đã có lại cảm giác chiến thắng khi đá bại Saudi Arabia 1-0.

Chiến thắng 2-0 trước UAE ngày 28-3 đã tôn vinh sức mạnh tinh thần, một ý chí chiến đấu kiên cường của các cầu thủ Triều Tiên. Nhưng họ cũng không thiếu những tài năng có khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu mà điển hình là hai bàn thắng rất đẹp mắt của Park Nam Chol (phút 4) và Mun In Guk (phút 90+2).

Chiến thắng này đã giúp Triều Tiên vươn lên tạm thời dẫn đầu bảng B với 10 điểm (hơn Hàn Quốc 2 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận). Tiền đạo Jong Tae Se cho biết: “Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có cơ hội được dự một VCK World Cup. Nhưng giờ đây giấc mơ này đang từng bước trở thành hiện thực với chúng tôi”.

Đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên thậm chí còn làm được nhiều hơn các nam đồng nghiệp. Họ xuất sắc giành chức vô địch Asian Cup 2008 và vượt qua những “đàn chị” như Trung Quốc, Nhật để trở thành đội bóng số 1 châu Á và thứ 5 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Họ cũng cho thấy lực lượng kế thừa hùng hậu của mình khi đội nữ U-17 CHDCND Triều Tiên vừa giành chức vô địch thế giới. Trước đó hai năm, Triều Tiên cũng đoạt ngôi hậu ở Giải vô địch U-20 thế giới.

Thành công của đội tuyển nam và nữ CHDCND Triều Tiên cho thấy họ đang trình làng với bóng đá thế giới một sự phát triển mạnh mẽ.

Nguồn: Theo TTO