Vòng loại thứ hai World Cup 2014: ĐT Việt Nam thua 0-3 trên sân khách

23h15 giờ Việt Nam tối qua (23/7), ĐT Việt Nam đã bước vào trận đấu lượt đi gặp ĐT Qatar trong khuôn khổ vòng đấu loại thứ hai World Cup 2014. Nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao và tạo được thế trận khá tốt trước đội bóng Tây Á, nhưng các học trò của HLV Falko Götz vẫn không thể một lần xuyên thủng lưới đội bạn và để thua với tỷ số 0-3.

23h15 giờ Việt Nam tối qua (23/7), ĐT Việt Nam đã bước vào trận đấu lượt đi gặp ĐT Qatar trong khuôn khổ vòng đấu loại thứ hai World Cup 2014. Nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao và tạo được thế trận khá tốt trước đội bóng Tây Á, nhưng các học trò của HLV Falko Götz vẫn không thể một lần xuyên thủng lưới đội bạn và để thua với tỷ số 0-3.


Đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam

Thủ môn: Mạnh Dũng

Hậu vệ: Quang Thanh, Long Giang, Chí Công, Văn Biển

Tiền vệ: Tài Em, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Văn Quyết (Thành Lương thay phút 70′), Đình Đồng (Quang Hải, 59′)

Tiền đạo: Công Vinh (Ngọc Thanh, 75′).

 

Hậu vệ Quang Thanh trong một pha truy cản đường tấn công của đội bạn

Chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công với mũi nhọn duy nhất Công Vinh trên hàng công. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam sớm rơi vào thế bất lợi khi phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 6 khi hậu vệ Mohamed Kasoula bật cao đón đường chuyền từ quả phạt bên cánh trái, đưa Qatar dẫn trước 1-0.

 

Sau bàn thua, phải rất cố gắng và nỗ lực, các tuyển thủ Việt Nam mới dần lấy lại thế trận trước giàn cầu thủ nhập tịch cao to của đội bạn. Vối chơi phối hợp nhỏ ít chạm của ĐT Việt Nam nhiều lần đẩy Qatar buộc phải lui sâu đội hình để bảo vệ sân nhà. Chính nhờ sự tập trung cao độ hàng phòng ngự, ĐT Qatar đã hóa giải thành công các pha lên bóng của ĐT Việt Nam. Tình huống nguy hiểm nhất mà các học trò của HLV Falko Götz tạo dựng được trước khung thành đội bạn là pha cầm bóng tự tin và dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm của Văn Quyết ở phút cuối hiệp 1, tiếc rằng bóng lại đi chệch cột dọc.

Thua trận 0-3, cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam đã hẹp đi rất nhiều, dù vẫn còn trận tái đấu tại SVĐQG Mỹ Đình

 

Sang hiệp hai, do nôn nóng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhằm tạo lợi thế cho trận lượt về, hàng thủ của ĐT Việt Nam đã không kịp hỗ trợ bọc lót, tạo cơ hội cho Mubarak tung cú sút hiểm hóc từ góc hẹp ở phút phút 53, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Qatar.

 

Đến thời điểm này, HLV Falko Götz quyết định gia tăng sức tấn công cho ĐT Việt Nam khi rút rút Đình Đồng ra sân, thay bằng Quang Hải. Tuy nhiên, điều chỉnh này cũng không phát huy nhiều hiệu quả trước hàng thủ tao cao của đội bạn. Phút 69, ĐTVN nhận thêm một bàn thua nữa ở phút thứ 69  khi thủ môn Mạnh Dũng băng ra thiếu dứt khoát tạo điều kiện để I. Majid tung người móc bóng cho Admed dễ dàng đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống. Hai phút sau, ĐT Việt Nam có cơ hội rất tốt để ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, trong một tư thế khá trống trải, Tấn Tài lại đệm bóng đi vọt xà ngang sau khi băng vào đón đường chuyền của đồng đội từ quả phạt góc bên cánh trái. 

 

Không thể ghi bàn, tuyển Việt Nam thua trận với tỷ số 0-3. Cơ hội đi tiếp của thầy trò Goetz ở vòng loại World Cup 2014 đã hẹp đi rất nhiều dù trước mắt vẫn còn trận lượt về diễn ra tại Mỹ Đình lúc 19h15 ngày 28/7.

 

Theo lịch trình, toàn đội sẽ đặt chân tới sân bay Nội bài vào 14h15 ngày mai (25/7) và sẽ ra sân Mỹ Đình tập ngay, sau đó mới hành quân về khách sạn La Thành.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM