Vòng bảng bóng đá nữ Olympic London 2012 : Brazil thắng đậm Cameroon, Mỹ đánh bại Pháp

Lượt đấu đầu tiên vòng bảng môn bóng đá nữ Olympic London không có nhiều bất ngờ. Brazil hạ gục Cameroon 5-0, Mỹ đánh bại Pháp 4-2 còn chủ nhà Vương Quốc Anh thắng nhẹ nhàng New Zealand 1-0.

 
Ứng cử viên hàng đầu ĐT Mỹ đã có trận đấu mở màn bảng G với Pháp, đại diện khá mạnh đến từ châu Âu. Các cô gái Pháp đã chơi đầy tưng bừng ở đầu trận đấu để dễ dàng có được hai bàn thắng chỉ sau 15 phút đầu và đó là thời điểm, ai cũng nghĩ Mỹ sẽ gặp bất lợi.

Mỹ ngược dòng đánh bại Pháp đầy xuất sắc
Mỹ ngược dòng đánh bại Pháp đầy xuất sắc

Nhưng với đẳng cấp của đội bóng cửa trên, ĐT Mỹ đã lật ngược thế cờ một cách xuất sắc. Ngay trong hiệp 1, Wambach và Morgan đã đưa trận đấu trở về thế quân bình 2-2. Và khi tâm lý đã hưng phấn, đại diện Bắc Trung Mỹ ghi thêm 2 bàn nữa trong hiệp 2 nhờ công Lloyd và Morgan, để khởi đầu Olympic London bằng chiến thắng tưng bừng 4-2.
 
Cũng tại bảng G, CHDCND Triều Tiên cũng là đội bóng thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ và các cô gái châu Á đã thể hiện một lối chơi đầy khởi sắc khi áp đảo Colombia trong suốt 90 phút.
 
Tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên CHDCND Triều Tiên chỉ ghi được 2 bàn, đều do công của S. Kim. Tuy vậy, 3 điểm có được ngày mở màn cũng giúp đại diện châu Á có được đà tâm lý thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào tứ kết cùng 2 đối thủ mạnh Mỹ và Pháp.
 
Tại bảng F, ĐKVĐ thế giới Nhật Bản cũng có được sự khởi đầu suôn sẻ khi đối đầu các cô gái Canada. Giành quyền chủ động hơn về thế trận, Nhật Bản đã vươn lên dẫn trước ở phút 33 sau cú sút hiểm hóc của Kawasumi. Cuối hiệp 1, thủ quân Miyama đã có pha đánh đầu chính xác nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho đội bóng châu Á.

Nhật Bản đánh bại Canada đầy nhọc nhằn

Nhật Bản đánh bại Canada đầy nhọc nhằn

Sang hiệp 2, các cầu thủ Nhật Bản chơi chùng xuống, tạo điều kiện để Canada áp đặt thế trận. Đại diện Bắc Trung Mỹ gỡ lại 1 bàn ở phút 55 do công Tancredi nhưng họ không thể lật ngược lại thế cờ. Chiến thắng 2-1 ngày mở màn dù nhọc nhằn nhưng vẫn có ý nghĩa quan trọng cho ĐKVĐ Nhật Bản tại Olympic London lần này.
 
Đội tuyển nữ số 1 châu Âu, Thụy Điển cũng đã thi đấu trên cơ hoàn toàn trong cuộc đối đầu Nam Phi. Chỉ trong khoảng 21 phút đầu, Fischer, Dahlkvist và Scherlin đã ghi đến 3 bàn giúp Thụy Điển có được một thế trận đầy ung dung.
 
Đến phút 60, Modise gỡ lại một bàn danh dự cho Nam Phi, nhưng 3 phút sau, Scherlin hoàn tất cú đúp mang về thắng lợi 4-1 cho Thụy Điển. Các cô gái Bắc Âu đang lộ diện là ứng cử viên lớn cho tấm HCV tại Olympic London năm nay.
 
Các cô gái Brazil thu hút sự chú ý của giới chuyên môn bởi họ là đội tuyển có lối chơi tấn công quyến rũ bậc nhất thế giới. Việc chỉ gặp Cameroon ở ngày mở màn bảng E là cơ hội để các cô gái xứ Samba phô diễn trình độ kỹ thuật tuyệt vời của mình.
Brazil gây ấn tượng mạnh bằng thắng lợi 5-0 trước Cameroon

Brazil gây ấn tượng mạnh bằng thắng lợi 5-0 trước Cameroon

Brazi lấn lướt hoàn toàn trong hiệp 1, nhưng họ cũng chỉ hai lần thành công ở đầu trận với các bàn thắng của Francielle và Costa. Sang hiệp 2, sức ép liên tục được các nữ cầu thủ Nam Mỹ tạo ra, nhưng Cameroon chỉ sụp đổ ở khoảng thời gian cuối cùng.
 
Phút 73, Mata thực hiện thành công quả penalty đưa tỷ số lên thành 3-0. 10 phút trước khi hết giờ, Cristiane và Mata ghi thêm 2 bàn thắng nữa, ấn định thắng lợi 5-0 đầy thuyết phục cho Brazil.
 
Chủ nhà Vương quốc Anh là đội để lại ít ấn tượng nhất, họ chỉ thắng tối thiểu ĐT nữ New Zealand 1-0 với bàn thắng duy nhất của Houghton. Con đường giành vé vào tứ kết của các nữ cầu thủ chủ nhà là không đơn giản, họ sẽ phải nỗ lực hết mình ở hai trận đấu với Brazil và Cameroon.
 
Kết quả lượt đầu vòng bảng môn bóng đá nữ:
 
Bảng E
Vương quốc Anh 1-0 New Zealand
Brazil 5-0 Cameroon
 
Bảng F
Nhật Bản 2-1 Canada
Thụy Điển 4-1 Nam Phi
 
Bảng G
Mỹ 4-2 Pháp
Colombia 0-2 CHDCND Triều Tiên