Vòng 6 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24: Các ứng viên tìm lại mạch chiến thắng

CLB Huế “âm thầm” nhưng có những bước tiến rất mạnh mẽ trên BXH tạm thời khi xếp vị trí thứ 2 sau vòng 6. Cuộc đua trên đỉnh BXH ngày càng nóng hơn khi những ứng viên như PVF-CAND, Trường Tươi Bình Phước tìm lại mạch chiến thắng…

CLB Bình Phước bước vào vòng 6 với không ít áp lực bởi trận thua ngược trước CLB Đồng Nai ở vòng 5, đánh mất nhịp đua ở tốp đầu. Tuy nhiên, thầy trò HLV Anh Đức kịp thời thể hiện bản lĩnh của đội bóng ứng viên khi đánh bại được CLB rất khó chịu, có phong độ cao là Long An tại vòng 6. Chiến thắng đưa CLB Bình Phước trở lại cuộc đua khi chỉ còn cách ngôi đầu bảng của SHB Đà Nẵng có 2 điểm (9 điểm so với 11).

CLB Huế là cái tên khiến người hâm mộ khá bất ngờ khi khép lại vòng 6. Bởi tuy khá “âm thầm” nhưng thầy trò HLV Đức Dũng lại xuất hiện ở vị trí thứ 2 trên BXH tạm thời, trên rất nhiều các ứng viên khác. Chiến thắng 2-1 trước CLB Bà Rịa Vũng Tàu ở vòng 6 là chiến thắng thứ 3 của CLB Huế, nối dài chuỗi trận bất bại của đội lên con số 4 (3 thắng, 1 hòa). Trận thua duy nhất của đội bóng đất cố đô là ở vòng 1.

Tuy nhiên vấn đề của CLB Huế, như nhiều mùa giải đã qua, chính là việc liệu họ có đủ sức giữ mạch đi lên như hiện nay, hay quay lại với phong độ thất thường khi đã ở ngưỡng an toàn trụ hạng?

CLB Hòa Bình sau những khởi đầu chệch choạc đã bắt đầu cho thấy sự ổn định khi liên tiếp có chiến thắng dưới thời HLV trẻ Thành Lương. Vòng 5, thầy trò HLV Thành Lương thắng CLB Phù Đổng Ninh Bình 2-1. Tới vòng 6, đội bóng này tiếp tục có 3 điểm khi vượt qua CLB đang có phong độ cao là Đồng Nai với tỉ số tối thiểu 1-0. Hai chiến thắng liên tiếp giúp CLB Hòa Bình cải thiện rất nhiều vị trí trên BXH tạm thời. Với vị trí thứ 6 và 8 điểm trong tay, đoàn quân của HLV Thành Lương hoàn toàn có thể chinh phục các vị trí cao hơn thời gian tới.

Đội bóng gửi đi tín hiệu mạnh mẽ nhất sau vòng 6 chính là cái tên PVF-CAND. Chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới, dù không hoành tráng (chỉ thắng 1-0 trước đội cuối bảng Phú Thọ), có thể mang đến cú hích tinh thần cực mạnh cho đội bóng rất tham vọng này. Ở cuộc đua đường dài tới ngôi vô địch, CLB PVF-CAND vẫn là ứng viên sáng giá nhất cạnh tranh cùng các CLB có mục tiêu rõ ràng như SHB Đà Nẵng, Bình Phước.

Ở cuộc đua trụ hạng, đối thủ gần nhất mà đội cuối bảng Phú Thọ có thể bám đuổi là CLB Đồng Tháp khi khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm (1 điểm so với 4 điểm). CLB Phú Thọ rất cần cải thiện phong độ để đeo bám các đội phía trên trước khi bước vào các “trận chung kết” khi gặp nhau trực tiếp, tránh bị bỏ lại quá xa và bị “ngợp” nơi đáy bảng…

Nguồn: VPF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA