Vòng 4 giải bóng đá Nữ vô địch U16 quốc gia 2022: Phong Phú Hà Nam thắng thuyết phục

Chiến thắng trước TP.HCM giúp Phong Phú Hà Nam tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng Giải vô địch bóng đá Nữ U16 Quốc gia 2022.

Phong Phú Hà Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở giải năm nay. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ lập tức tạo ra thế trận áp đảo dù đối thủ TP.HCM chơi đầy cố gắng. Không phải chờ đợi quá lâu, cô trò HLV Nguyễn Khánh Thu sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 9. Hà Trang tạt bóng chuẩn xác để Minh Hoà dứt điểm cận thành mang về niềm vui cho Phong Phú Hà Nam. Bàn thắng này càng giúp cho đội bóng phía Bắc chơi hưng phấn hơn. Phong Phú Hà Nam cho thấy sức tấn công đáng nể với tốc độ ở 2 biên và phần nào đó là khả năng kiểm soát bóng tốt của các tiền vệ trung tâm. Phút 21, Trịnh Khánh Linh nhận bóng từ đường chuyền tinh tế của đồng đội. Cô ngoặt bóng và dễ dàng loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi kết thúc chuẩn xác trước khi nhân đôi cách biệt cho Phong Phú Hà Nam. 2-0 cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1. 

Bước sang hiệp 2, TP.HCM cho thấy nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ. HLV Cao Hoàng Nhã yêu cầu học trò đẩy cao đội hình để tạo sức ép lên khung thành của Phong Phú Hà Nam. Dù vậy, TP.HCM không thể xuyên phá hàng thủ được chơi tập trung của đối phương. Họ đành chấp nhận thất bại trước đối thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Còn với Phong Phú Hà Nam, 3 điểm trước TP.HCM giúp họ xây chắc ngôi đầu sau vòng 4 và tiến tới việc giành chức vô địch giải bóng đá vô địch U16 Nữ quốc gia 2022.

Ở trận đấu còn lại của vòng 4, Hà Nội trải qua màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở với Sơn La. Đội bóng miền sơn cước vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Hà Thị Thảo ngay ở phút thứ 4. Không chấp nhận thất bại, Hà Nội đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận tấn công mạnh mẽ trong suốt hiệp 1. Chỉ trong vòng 2 phút 17 và 18, Hà Nội nhanh chóng vươn lên dẫn trước với 2 pha lập công của Hoài Trinh và Hoàng Cúc. Nhưng Sơn La quả thật không phải đối thủ dễ chơi. Thảo Nguyên lần thứ 2 đưa trận đấu trở về thế quân bình với pha lập công đẹp mắt ở phút 25.

Bước sang hiệp 2, cục diện trận đấu không có nhiều thay đổi khi Hà Nội vẫn chiếm ưu thế trên sân. Phút 45, ưu thế ấy được cụ thể hoá khi Nguyễn Thị Quý ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho đội chủ nhà. Nhưng đến phút 60, Sơn La lại có bàn thắng thứ 3 và lần này người điền tên mình lên bảng tỉ số là Hoài Vy. Khi nhiều người đang nghĩ về một kết quả hoà 3-3 thì Hà Nội bất ngờ có được niềm vui. Phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, Linh Trang lập công ấn định chiến thắng nghẹt thở 4-3 cho Hà Nội.

Kết quả chi tiết (ngày 7/10, Trung tâm ĐTBĐT Việt Nam): 

15.00 | TP Hồ Chí Minh vs. PP Hà Nam: 0-2

PP Hà Nam: Nguyễn Minh Hoà (25) 9′, Trịnh Khánh Linh (48) 21′

17.00 | Hà Nội vs. Sơn La: 4-3

Hà Nội: Trương Thị Hoài Trinh (41) 17′, An Hoàng Cúc (17) 18′, Nguyễn Thị Quý (25) 45′, Lý Linh Trang (8) 70’+4

Sơn La: Hà Thị Thảo (24) 4′, Nguyễn Ngô Thảo Nguyên (27) 25′, Lò Thị Hoài Vy (10) 60′

Ảnh: Sơn Tùng.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA