Vòng 16 giải futsal HDBank VĐQG 2022 (ngày 5/11): Sahako tiệm cận ngôi vua, Thái Sơn Bắc chiếm lợi thế vào top 3

Chiều 5/11, giải futsal HDBank VĐQG 2022 tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu còn lại của vòng 16. Thái Sơn Bắc tiếp tục duy trì lợi thế dẫn điểm trong cuộc đua vào top 3 khi giành chiến thắng 3-1 trước Hiếu Hoa Đà Nẵng. Trong khi đó, Sahako gia cố ngôi đầu bảng bằng 3 điểm trọn vẹn trước Cao Bằng.

Hiếu Hoa Đà Nẵng 1-3 Thái Sơn Bắc

Thái Sơn Bắc (xanh) – Hiếu Hoa Đà Nẵng (đỏ)

Trên bảng xếp hạng, Thái Sơn Bắc bằng 24 điểm với đội xếp thứ 3 là Sài Gòn FC nhưng thi đấu ít hơn một trận. Mục tiêu của thầy trò ông Acosta Garcia là nằm trong tốp 3 chung cuộc. Còn đối thủ HH.Đà Nẵng gần như an bài với hạng 6, khi có 13 điểm.

Động lực và đội hình khác biệt giúp Thái Sơn Bắc có bàn thắng mở điểm ở phút 13, với cầu thủ lập công là Ngọ Minh Hiếu. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1. Sang hiệp 2, đôi bên tạo ra thế trận giằng co. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là 5 phút cuối trận. Riêng phút 35, HH.Đà Nẵng phạm lỗi thứ 6 và để Nguyễn Văn Tuấn ghi bàn trên chấm luân lưu 10m. Tuy nhiên, cũng trong phút 35 này, Đoàn Thể Tiển đã lập công, thắp sáng cơ hội có điểm cho đội bóng sông Hàn.

HH.Đà Nẵng chơi powerplay nhưng lại phạm sai lầm tai hại ở phút 39. Bùi Đình Văn có bóng, dứt điểm từ phần sân nhà ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc cho Thái Sơn Bắc. Đại diện đến từ Thủ đô lấy lại vị trí thứ 3 khi có 27 điểm.

Cao Bằng 0- 2 Sahako

Cao Bằng (xanh) rất nỗ lực nhưng không thể tạo được bất ngờ trước đội đầu bảng Sahako (vàng).

Một ngày trước trận đấu giữa Cao Bằng và Sahako, Thái Sơn Nam nuôi tiếp cơ hội bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn. Hồ Văn Ý cùng đồng đội có 31 điểm, kém Sahako 2 điểm và chờ đối thủ sảy chân ở trận đấu muộn với Cao Bằng.

Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng các cầu thủ trẻ Cao Bằng đã chơi trận cầu hết sức có thể với đội đầu bảng Sahako. Bằng chứng sau hiệp thi đấu thứ nhất, 2 đội cầm hòa nhau không bàn thắng. Tuy nhiên, chênh lệch về trình độ được Sahako cụ thể hóa bằng bàn thắng mở điểm ở phút 31. Từ tình huống phối hợp đá biên, Chu Văn Tiến ra chân rất nhanh trước vòng cấm để làm tung lưới Cao Bằng.

Khi trận đấu còn 45 giây, tận dụng đối thủ nông nóng trong việc kiếm tìm bàn thắng, Trần Nhật Trung kết thúc pha dàn xếp đẹp mắt với đồng đội để điền tên lên bảng tỉ số, ấn định tỷ số 2-0 cho Sahako.

Giải futsal HDBank VĐQG 2022 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại. Rõ ràng Sahako đang tiến rất gần đến ngôi vô địch.

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 5/11

(13h30) Hiếu Hoa Đà Nẵng vs Thái Sơn Bắc: 1-3
Hiếu Hoa Đà Nẵng: Đoàn Thế Tiển (16) 35′
Thái Sơn Bắc: Ngọ Minh Hiếu (14) 13′; Nguyễn Văn Tuấn (7) 35′; Bùi Đình Văn (17) 39′
Hiếu Hoa Đà Nẵng: Hà Văn Sơn (17) 13′; Phan Văn Chương (21) 34′

(17h15) Cao Bằng vs Sahako: 0-2
 Sahako: Chu Văn Tiến (18) 32’; Trần Nhật Trung (11) 40’
 Cao Bằng: Nguyễn Hoàng Anh Vũ (17) 18’
 Sahako: Lâm Tấn Phát (16) 21’

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA