Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2006 qua các trang báo Thể thao

Sau khi kết thúc Vòng 1/8, tuy các đội bóng lọt vào Tứ kết đều là đại diện của V-League, nhưng cũng không thể không ghi nhận những ấn tượng đẹp đẽ của các đại biểu Hạng Nhất …

Trong khi giải VĐQG và Hạng Nhất QGcòn chưa khởi tranh thì Cúp Quốc gia mùa giải 2006 đã đi được gần nửa cuộc hành trình. Sau khi kết thúc Vòng 1/8, tuy các đội bóng lọt vào Tứ kết đều là đại diện của V-League, nhưng cũng không thể không ghi nhận những ấn tượng đẹp đẽ của các đại biểu Hạng Nhất khi trình diễn một thứ bóng đá cống hiến và đầy quyết tâm. Xin được điểm lại một chút dư âm của sân chơi này qua lăng kính của các trang báo Thể thao trong nước.
 
Cầu thủ ngoại làm nóng cho Cúp nội. -Ảnh: Hà Xuân

SCầu thủ ngoại làm nóng cho Cúp nội: Có những trận chỉ có cầu thủ ngoại ghi bàn như trận Khatoco Khánh Hoà thắng Bình Dương 2-1. Bàn mở tỷ số cho chủ nhà Bình Dương do Toledo thực hiện ở phút 27. Đến phút 63 thì Felix gỡ hoà cho Khatoco Khánh Hoà rồi đến phút 90+4, Jonathan ghi bàn giúp đội khách đi tiếp vòng Tứ kết, đồng thời đặt dấu chấm hết cho đại gia Bình Dương. Tương tụ, trên sân Hàng Đẫy, Luis Mauricio cũng có bàn thắng giúp chủ nhà LG HN ACB vượt lên dẫn trước Đà Nẵng, sau đó Almeida gỡ hoà cho Đà Nẵng. Trung phong Julien đã ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho M.H Hải Phòng trước H.Thanh Hoá để giúp đội đi tiếp⬦

 
Vòng 2 còn chứng kiến sự ngã ngựa của đại gia Bình Dương khi bất ngờ thua tân binh V-League Khatoco Khánh Hoà 1-2⬝. (Báo Pháp Luật).
 
SSau hai lượt trận hôm qua, 2 đại biểu cuối cùng của giải Hạng Nhất (H.Thanh Hoá và An Giang) đã rời khỏi sân chơi Cúp Quốc gia. Nhưng cách mà họ từ giã đã để lại ấn tượng đẹp: H.Thanh Hoá chỉ thua sát nút trước nhà vô địch Siêu cúp 2005 M.Hải Phòng, còn An Giang suýt thực hiện được cuộc lật đổ thứ hai (trước đó đã loại Thép Pomina Tiền Giang) khi buộc TMN.CSG phải bước vào cuộc Sđấu súng 11m⬝ đầy may rủi.
 
Có người nhận định rằng những đội Schiếu dưới⬝ làm được điều ấy là vì các đội Schiếu trên⬝ chỉ đá⬦chơi ở Cúp QG và tập trung cho giải VĐQG khai mạc cuối tuần này. Không hẳn thế, lượt trận chiều qua chính là dịp tốt nhất để các đội Snhả⬝ khối lượng sau chu kỳ tập nặng đồng thời khởi động cả về tinh thần lẫn đội hình chiến thuật cho dàn Stinh binh⬝ trước trận đánh lớn. Từ đó, có thể dự báo rằng cuộc đua ở giải hạng Nhất năm nay chắc chắn sẽ diễn ra rất quyết liệt⬝. (Báo Thể Thao Hồ Chí Minh).
 
SCúp QG mới trở lại ở vòng Tứ kết bằng các cặp đấu được xem là khá cân tài. Vẫn còn khá sớm để đưa ra những nhận định từ lúc này bởi vòng Tứ kết diễn ra vào đầu giai đoạn 2 V-League, cụ thể là khoảng giữa của lượt trận 13 và 14, sẽ còn tuỳ vào tình hình ở bảng xếp hạng của 8 đội bóng này tại V-League⬝. (Thể thao SGGP).

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA