VL U23 châu Á 2016, Olympic Việt Nam ngược dòng đánh bại Malaysia

Bị đội bạn dẫn trước 1-0 trong trận ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2016 diễn ra tối nay (27/3), nhưng với sự nỗ lực và tinh thần chiến đầu không lùi bước, các cầu thủ ĐT Olympic Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng để đánh bại Olympic Malaysia với tỷ số 2-1.

Rất đông khán giả hâm mộ Việt Nam đã tới sân Shah Alam để tiếp lửa cho thầy trò HLV Miura (Ảnh: Thanh Niên)

Sớm xác định trận đấu với Malaysia sẽ mang tính quyết định đến cơ hội cạnh tranh giành vé vào VCK, ĐT Olympic Việt Nam đã nhập cuộc với sự thận trọng và tập trung cao độ. Đồng thời, nhằm hạn chế sự hưng phấn của đội chủ nhà, các học trò của HLV Toshiya Miura cố gắng chơi chậm rãi, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà và tránh bị cuốn theo lối chơi tốc độ của đội bạn.

Chính điều này đã giúp Olympic Malaysia giành được quyền kiểm soát bóng nhiều hơn và cũng tạo ra được nhiều sức ép hơn trước khung thành của thủ môn Hoài Anh. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về ĐT Olympic Việt Nam. Phút 20, từ điểm đá phạt cách cầu môn đối phương khoảng 28m, hậu vệ Mạnh Hùng tung cú sút căng và kỹ thuật, tiếc rằng bóng lại dội trúng xà ngang bật ra.

Dù không thành bàn, nhưng pha dứt điểm đẹp mắt của Mạnh Hùng đã khiến các cầu thủ Olympic Việt Nam chơi hưng phấn hơn hẳn, dần dần lấy lại được quyền kiểm soát bóng và tạo ra một thế trận cân bằng hơn. Tuy nhiên, đến phút 33, các học trò của HLV Toshiya Miura rơi vào tình thế rất khó khăn khi đội trưởng Naim của Olympic Malaysia thực hiện cú đá phạt rất đẳng cấp từ cự ly hơn 30m, bóng đi trúng mép dưới xà ngang vào lưới và khiến thủ môn Hoài Anh hoàn toàn bó tay.

Niềm vui của Huy Toàn sau bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho ĐT Olympic Việt Nam (Ảnh: Thanh Niên)

Không chấp nhận thua cuộc, các học trò của HLV Miura tràn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Phút 38, Hữu Dũng thoát xuống bên cánh trái, tạt bóng cắt ngang khung thành khiến thủ môn Farhan phải đẩy bóng giải nguy. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến đúng vị trí của Công Phượng và sau một nhịp khống chế, Công Phượng đánh gót cho Huy Toàn tung cú sút chân trái đầy uy lực ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Farhan phải vào lưới nhặt bóng, quân bình tỷ số 1-1 cho ĐT Olympic Việt Nam.

Chưa dừng lại đó, ở phút cuối cùng của hiệp một, xuất phát từ một quả đá phạt bên phần sân nhà, đội trường Ngọc Hải quan sát rất nhanh và tung đường chuyền dài vượt tuyến để Công Phương khôn khéo phá bẫy việt vị thoát xuống hạ thủ thành Farhan bằng một cú cú sút chéo góc, đưa ĐT Olympic Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.

Công Phượng đã có trận đấu ra quân đầy ấn tượng tại VL U23 châu Á (Ảnh: Thanh Niên)

Sang hiệp hai, các học trò của HLV Miura bắt nhịp trở lại khá tốt và suýt có thêm bàn thắng sau pha bật cao đánh đầu hiểm hóc của Văn Toàn ở ngay phút 47, khiến thủ thành đội bạn phải vất vả mới có thể đẩy bóng đi chệch cột dọc.

Trong khi đó, Olympic Malaysia cũng rất nỗ lực đẩy cao đội hình và tìm cách chơi pressing để áp đặt thế trận lên ĐT Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, họ đã không tạo ra được sự đột biến nào trước lối chơi rất tập trung của các học trò HLV Miura, đành chấp nhận thua trận với tỷ số sát nút 1-2.

Với kết quả này, ĐT Olympic Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ nhì tại bảng I bởi ở trận đấu diễn ra trước đó, Nhật Bản đã giành thắng lợi với tỷ số đậm 7-0 trước Macau (TQ) để chiếm giữ ngôi vị dẫn đầu.


Đội hình xuất phát:

Olympic Việt Nam: Hoài Anh – Hữu Dũng, Mạnh Hùng, Tuấn Anh, Công Phượng, Tấn Tài, Ngọc Hải (đội trưởng), Ngọc Thắng, Văn Toàn, Huy Toàn, Tiến Dũng

Olympic Malaysia: Mohd Farhan – Ariff , Amirul, Syawal, Faizat, Naim (đội trưởng), Syafwan, Mudh Farhan, Nazmi,

Highlights: