Vì sao Huy Hoàng chia tay đội tuyển Việt Nam ?

Trước khi mùa giải mới bắt đầu, trung vệ Nguyễn Huy Hoàng đã chính thức tuyên bố sẽ vĩnh viễn chia tay đội tuyển quốc gia.

Trước khi mùa giải mới bắt đầu, trung vệ Nguyễn Huy Hoàng đã chính thức tuyên bố sẽ vĩnh viễn chia tay đội tuyển quốc gia.

Trao đổi với Thanh Niên vào hôm qua, chàng trung vệ mới 25 tuổi của SLNA nói: “Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đi đến quyết định này. Nguyên nhân chủ yếu là bàn chân phải của tôi vẫn còn dính một cây đinh để cố định xương nhưng chưa thể tháo ra được. Nếu tôi thi đấu quá nhiều sợ sẽ quá tải. Vì thế tôi muốn dành thời gian còn lại để cống hiến cho đội bóng SLNA, nơi đã nuôi dưỡng và giúp tôi thành danh như ngày hôm nay. Hơn nữa, tôi đã thi đấu cho các đội tuyển quốc gia trong nhiều năm qua, nhưng rất buồn vì chưa đoạt danh hiệu nào đáng kể. Tại AFF Cup vừa rồi, tôi cũng hy vọng đội tuyển sẽ chơi thành công, nhưng cuối cùng chúng tôi lại thất bại trước Thái Lan. Bởi thế, tôi quyết định sẽ từ giã đội tuyển để có thể tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, giỏi hơn tôi thi đấu ở vị trí trung vệ”.

Trước câu hỏi của chúng tôi về khả năng sẽ quay trở lại đội tuyển nếu vết thương lành hẳn, Huy Hoàng nói: “Tôi nghĩ là không thể bởi các bác sĩ cho biết nếu tháo đinh ra thì tôi sẽ không thể đá bóng được. Mà để mãi như thế này thì tôi buộc phải giảm cường độ vận động. Dù rất nhiều người thân khuyên tôi nên tiếp tục và tôi cũng thấu hiểu tình cảm của người hâm mộ dành cho tôi, nhưng tôi nghĩ đây là quyết định đúng đối với cá nhân mình”.

Ông Mai Đức Chung, trợ lý HLV đội tuyển VN, HLV trưởng đội tuyển Olympic VN nói: “Huy Hoàng là một trung vệ tốt, chúng tôi cũng biết đến chấn thương của anh, nhưng việc Hoàng giã từ đội tuyển vào thời điểm này thì rất đáng tiếc vì Hoàng đang ở độ tuổi chín của một cầu thủ. Chúng tôi sẽ kiến nghị với LĐBĐ VN, tìm hiểu trường hợp của Hoàng để động viên Hoàng quay trở lại. Nếu không, chúng tôi phải chuẩn bị lực lượng kế cận, mà theo tôi Long Giang hay Minh Đức đang rất tiến bộ và ngày càng chơi tốt ở vị trí trung vệ”.

(Theo thanhnien.com.vn)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM