Vé xem trận Hà Lan – Italia lên đến mức “cắt cổ”: 1000 euro/vé

Trận đấu Hà Lan – Italia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ hàng triệu CĐV. Điều này đã đẩy giá vé vào sân tăng…

09/06/2008 00:00:00

Trận đấu Hà Lan – Italia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ hàng triệu CĐV. Điều này đã đẩy giá vé vào sân tăng lên đáng sợ trên thị trường chợ đen.

Trận đấu Hà Lan – Italia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ hàng triệu CĐV

 

Theo thông tin trên báo chí Italia, số vé để vào sân Stade De Suisse theo dõi trận đấu được coi là nóng bỏng nhất tại vòng bảng giữa Hà Lan và Italia không đủ đáp ứng nhu cầu của đông đảo người hâm mộ. Như một hệ quả tất yếu, một số người may mắn có được những tấm vé này với giá ban đầu chỉ vào khoảng 100 euro/vé đã bắt đầu rao bán “tài sản” của mình với mức giá mới cao khủng khiếp: 1000 euro/vé.

 

Được biết, trong kỳ World Cup 2006, Ban tổ chức của Đức đã đưa ra phương án ngăn chặn vé chợ đen bằng cách in đầy đủ thông tin của những người mua vé lên những tấm vé đó. Thế nhưng, biện pháp này không đem lại hiệu quả đáng kể. Bởi lẽ, người ta không thể kiểm tra lần lượt từng người một tại cửa mỗi SVĐ trước khi cho họ vào sân theo dõi trận đấu. Với lượng khán giả lên đến hàng chục ngàn người, công tác kiểm tra như vậy là điều không tưởng.

Nguồn: baobongda.com.vn