VCK World Cup 2018 và 2022: 13 nước xin đăng cai

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa thông báo đã có tổng cộng 13 quốc gia chính thức xin đăng cai 2 kỳ World Cup 2018 và 2022

19/03/2009 00:00:00

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa thông báo đã có tổng cộng 13 quốc gia chính thức xin đăng cai 2 kỳ World Cup 2018 và 2022

 

Là Anh, Australia, Bỉ – Hà Lan, Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha, Mỹ, Indonesia, Nhật Bản, Mexico, Nga (cho World Cup 2018), Hàn Quốc và Qatar (World Cup 2022). Có hai bộ hồ sơ xin đồng đăng cai (Bỉ – Hà Lan, Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha) đã được FIFA lưu ý đặc biệt. Thành công của EURO 2000 tại Bỉ – Hà Lan được tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới đánh giá rất cao.

 

Trong số 13 ứng viên này, có 5 nước từng tổ chức thành công ít nhất một kỳ World Cup: Anh năm 1966, Mexico 1970 và 1986, Mỹ 1994, Hàn Quốc – Nhật Bản 2002.

 

Ngay sau khi có danh sách chính thức của các quốc gia xin đăng cai tổ chức các VCK Cúp Thế giới, FIFA đã thành lập một Uy ban Điều hành (gồm 24 người) có nhiệm vụ thẩm định các điều kiện vật chất, kỹ thuật, đi lại, sân bãi, nơi ăn ở… để chọn ra các nước chủ nhà cho World Cup 2018 và 2022 vào tháng 12/2010.

 

“Chúng tôi rất hài lòng khi nhận được những đơn xin đăng cai này. Điều đó chứng tỏ World Cup luôn được đặc biệt quan tâm. Quốc gia nào hội tụ những điều kiện tối ưu sẽ được lựa chọn. FIFA luôn làm việc công bằng và nghiêm túc”, chủ tịch FIFA Sepp Blatter phát biểu.

Nguồn: Baobongda.com.vn