VCK U21 quốc gia 2022 (18/12): Chủ nhà Hà Tĩnh có chiến thắng đầu tiên

U.21 Đồng Tháp của cựu tiền đạo Phan Thanh Bình đã chơi đầy kiên trì nhưng không thể bảo toàn tỷ số khi để U.21 Hà Tĩnh ghi 2 bàn trong 5 phút bù giờ và nhận thất bại chung cuộc 2-1.

Với lợi thế sân nhà, U.21 Hà Tĩnh là đội nhập cuộc tốt hơn và chủ động chơi tấn công trong những phút đầu. Phút thứ 8, U.21 Hà Tĩnh đã có pha hãm thành đầu tiên khi Minh Quang tung cú sút từ trong vòng cấm nhưng không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn đối phương.

Đến phút 27, phía U.21 Hà Tĩnh lại có thêm một pha dứt điểm trúng đích khi trung vệ Ngọc Thắng lên tham gia tấn công và bật cao đánh đầu nhưng đưa bóng đi trúng vị trí thủ môn Trường Long.

Đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt hơn, tuy nhiên, tình huống nguy hiểm nhất của hiệp 1 lại đến từ các cầu thủ của U.21 Đồng Tháp. Trên chấm đá phạt từ khoảng cách rất xa, Minh Trọng có cú sút với lực đi tốt nhưng bóng đã tìm đến cột dọc khung thành đội Hà Tĩnh và bật ra. Ngoài tình huống cố định này, đội bóng của HLV Bùi Văn Đông và cựu tiền đạo Phan Thanh Bình không tạo ra được pha phối hợp nào sắc nét trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, U.21 Đồng Tháp bắt đầu lấy lại thế trận và kiểm soát bóng nhiều hơn. Sau nhiều nỗ lực tấn công, đội bóng xứ sen hồng có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 68. Từ pha triển khai bóng nhanh bên phía cánh phải, Văn Dương phá bẫy việt vị và đi bóng xuống đáy biên trước khi căng ngang vào trong để Thành Lợi đệm bóng cận thành giúp U.21 Đồng Tháp mở tỷ số trận đấu.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, U.21 Hà Tĩnh đẩy đội hình lên tấn công nhưng không thể tìm kiếm được bàn gỡ. Phút 90+2, Nguyễn Đình Bắc có pha xử lý rất hay trước vòng cấm đối phương và tung cú dứt điểm chéo góc để san bằng tỷ số thành 1-1. Phút 90+5, Minh Quang thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên thành 2-1 cho U.21 Hà Tĩnh. Chung cuộc, U.21 Hà Tĩnh ngược dòng ngoạn mục chỉ trong 5 phút bù giờ ở hiệp 2 và thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U.21 Gia Định cũng có chiến thắng với tỷ số 3-1 trước U.21 Viettel. Sau ngày thi đấu đầu tiên của bảng C, U.21 Gia Định tạm dẫn đầu với 3 điểm (hiệu số +2), U.21 Hà Tĩnh xếp nhì với 3 điểm (hiệu số +1), U.21 Đồng Tháp đứng 3 với 0 điểm (hiệu số -1), U.21 Viettel chót bảng với 0 điểm (hiệu số -2).

Tại bảng B, trận đấu giữa hai đội U.21 Hà Nội và U.21 Học viện bóng đá Nutifood, là màn tái đấu trận chung kết mùa giải 2021. Sau 90 phút căng thẳng, chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ Hà Nội với tỉ số cách biệt 2-0. Trong trận đấu muộn cùng ngày, cú hat-trick của tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã giúp cho U.21 Becamex Bình Dương đánh bại U.21 Khánh Hòa với tỉ số cách biệt 3-1.

Ngày mai 19.11, giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu tại bảng A giữa U.21 Đà Nẵng gặp U.21 HAGL (15 giờ sân phụ sân Vinh) và U.21 SLNA đối đầu U.21 Thanh Hóa (17 giờ 30 phút sân Vinh).

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA