VCK U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014: SHB Đà Nẵng mất điểm đáng tiếc

Thi đấu lấn lướt và cụ thể ưu thế bằng 2 bàn dẫn trước, nhưng ĐKVĐ SHB Đà Nẵng đã không bảo toàn được chiến thắng khi để S.Khánh Hòa BVN gỡ hòa 2-2 trong trận khai màn bảng B, diễn ra chiều nay trên sân Tự Do.

Dẫn trước 2 bàn, nhưng ĐKVĐ SHB Đà Nẵng (trắng) đã không bảo toàn được thắng lợi

Được đánh giá cao hơn và tràn đầy hưng phấn sau quãng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đua tại VCK, SHB Đà Nẵng tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, đẩy S.Khánh Hòa BVN rơi vào thế chống đỡ vất vả. Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, đội bóng trẻ sông Hàn đã khẳng định sự lấn lướt của mình bằng bàn ở tỷ số 1-0 sau pha đánh đầu của Văn Ba.

Có bàn thắng sớm, SHB Đà Nẵng càng thêm tự tin, tổ chức phối hợp tấn công khá mạch lạc và ăn ý. Sau nhiều tình huống vây hãm khung thành đội bạn, đến phút 12, các học trò của HLV Lê Văn Hà tìm được bàn nhân đôi cách biệt khi Huy Tín xử lý bóng kỹ thuật từ đường chuyền bên cánh phải, tung cứ dứt điểm chìm hiểm hóc đánh bại thủ thành S.Khánh Hòa BVN.

Trong thời gian còn lại của hiệp một, SHB Đà Nẵng vẫn là đội chơi hay hơn ở trên sân. Trong khi đó, S.Khánh Hòa BVN dù ở thế yếu nhưng lại bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 28. Trong tình huống này, hàng thủ của SHB Đà Nẵng tổ chức bọc lót không tốt, tạo cơ hội cho Nhật Tân thoải mái tung cú sút căng từ cự ly sát vòng cấm, buộc thủ môn Minh Hiếu phải vào lưới nhặt bóng.

Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng vẫn kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Nhưng các pha phối hợp mang tính quyết định lại thiếu sự sắc bén cần thiết để có thể tạo cơ hội cho tuyến trên ghi bàn. Bên kia chiến tuyến, S.Khánh Hòa BVN dù có nỗ lực hơn, nhưng cũng không tạo được nhiều sóng gió trước khung thành đối thủ.

Trong thế trận như vậy, tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về SHB Đà Nẵng thì bất ngờ lại xảy ra ở phút 85 khi thủ môn Minh Hiếu phạm lỗi với một cầu thủ của S.Khánh Hòa trong vòng cấm. Trước chấm 11m, Nhật Tân dứt điểm chính xác, gỡ hòa 2-2 và mang về 1 điểm rất quý giá cho đội bóng trẻ phố Biển.


Thông tin chi tiết:
14h30, sân Tự Do, SHB Đà Nẵng – S.Khánh Hoà BVN: 2-2
 SHB Đà Nẵng: Đặng Văn Ban (7) 2’; Lê Quyền Huy Tín (19) 13’
 S.Khánh Hoà BVN: Huỳnh Nhật Tân (14) 27’,85’
 SHB Đà Nẵng: Nguyễn Ngọc Phương (5) 45’+1
 S.Khánh Hoà BVN
Huỳnh Nhật Tân (14) 38’; Trần Lê Xuân THiện (5) 67’
 SHB Đà Nẵng: 
Trần Ngọc Minh Hiếu (1) 82’
Giám sát trận đấu: Nguyễn Thanh Minh
Giám sát trọng tài: Trần Khánh Hưng
Trọng tài chính: Vũ Văn Việt
Các trợ lý: Lê Duy, Trần Văn Tân, Ngô Đắc Chiến
Khán giả: 500 người


ĐỘI HÌNH THI  ĐẤU:
SHB Đà Nẵng: Minh Hiếu, Ngọc Lâm, Minh Hoàng, Huỳnh Trường (Xuân Đô, 70’), Ngọc Phương, Mạnh Cường, Văn Ba, Minh Khải (Nguyễn Lam, 55’), Hoàng Nguyên (Minh Hiếu, 33’ – Minh Hùng 67’), Huy Tín (Võ Thuận, 85’), Amit.

S.Khánh Hòa BVN: Ngọc Duy, Quốc Huy, Trọng Thanh, Cao Danh (Phú Quý, 51’), Thanh Phong (Xuân Thiện, 58’), Quốc Khánh, Dương Duy, Nhật Tân, Trọng Sứng, Công Thành, Văn Hỏa (Duy Quân, 38’).


 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA