VCK U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014: Gay cấn cuộc đua vô địch!

Với tư cách là đội đương kim vô địch, SHB.ĐN được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vị số 1 ở VCK U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014. Nhưng sự có mặt của những trung tâm đào tạo trẻ đang lên như PVF, Viettel hay HN.T&T hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc tranh đua gay cấn đến đỉnh vinh quang…

Huế đang có cả thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa

KHÔNG CHỈ SHB.ĐN 
Trong 10 lần tổ chức giải vừa qua, SHB.ĐN đã 3 lần giành cúp vô địch. Thành tích ấy cho thấy bề dày truyền thống của bóng đá trẻ bên bờ sông Hàn ở sân chơi U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam. Hơn hết, thành quả đó cũng phản ánh được tính hiệu quả của quá trình đào tạo trẻ ở SHB.ĐN. Tiếng nói lịch sử vững mạnh ấy cùng với quá trình chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng thông qua 7 trận giao hữu,  đoàn quân của HLV Lê Văn Hà được đánh giá rất cao tại giải lần này. 

Nhưng chắc chắn, SHB.ĐN sẽ không dễ dàng để thực hiện tham vọng lần thứ tư đăng quang khi có rất nhiều đối thủ đang nuôi mộng lật đổ họ. Đáng kể nhất là Viettel, HN.T&T và đặc biệt là PVF. Với lối chơi gắn kết khi các cầu thủ được rèn giũa với nhau trong thời gian dài cùng với việc bổ sung những cầu thủ chất lượng của U19 QG như Công Sơn (Viettel), Quang Hải (HN.T&T), hai đội bóng của Thủ đô sẽ là đối trọng đáng gờm của SHB.ĐN.

Nhưng đối thủ mà nhà ĐKVĐ e ngại nhất phải kể đến PVF. Với lực lượng đa phần là những cầu thủ từng giành ngôi á quân ở VCK 2013 trên nền tảng của lối chơi kết dính và rất bùng nổ, đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến đang đặt quyết tâm “truất ngôi” của SHB.ĐN. Đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi khi ở VCK năm ngoái, PVF chỉ chịu thất thủ trước đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn ở loạt đá 11m sau màn rượt đuổi kịch tính (hòa 3-3 sau 90 phút thi đấu chính thức). 

VÀ ĐỪNG QUÊN “NGỰA Ô”  
Nhìn vào danh tính 8 đội dự VCK, các HLV đều thừa nhận, sẽ không có đội sắm vai “lót đường” ở giải năm nay. Vì thế, những đội bóng còn lại như Bình Định, Sanna.KH, Bình Dương và đặc biệt là chủ nhà Thừa Thiên Huế sẽ không chấp nhận đầu hàng một cách dễ dàng. 

Không được đánh giá là ƯCV nặng ký cho chức vô địch, nhưng Thừa Thiên Huế có những ưu thế đáng kể để có thể tạo nên bất ngờ.  Đầu tiên là yếu tố sân nhà. Ở VCK 2012, Thừa Thiên Huế cũng đã tận dụng tốt lợi thế “thiên, địa, nhân” để tiến vào bán kết và chỉ chịu thua trước ĐT.LA ở trận knock-out do phung phí quá nhiều cơ hội ăn bàn. Chính thành tích ấn tượng trên sân nhà của 2 năm trước sẽ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho Thừa Thiên Huế ở VCK 2014. Hơn nữa, lực lượng của đội chủ nhà ở giải năm nay được đánh giá cao hơn so với cách đây 2 năm lại có quá trình chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng.
 
Một đội bóng khác có thể khiến cho các ứng viên SHB.ĐN, PVF, Viettel “ôm hận” là Bình Định. Đội bóng trẻ đất Võ đã gây ấn tượng mạnh khi vượt mặt cả chính đội bóng 7 lần vô địch SLNA để tiến vào VCK với lối chơi công thủ khá toàn diện. Hơn nữa, được tăng cường những cầu thủ giỏi của HA.GL như Việt Hưng, Tiên Sinh, Thanh Bình…, sức mạnh của Bình Định trở nên rất khó lường. 

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

SLNA 7 lần vô địch

Trong 10 lần VCK U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam được tổ chức, SLNA là đội đang giữ kỷ lục với 7 chức vô địch. Đó là các năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 và 2012. 

SHB.ĐN 3 lần đoạt cúp

SHB.ĐN là đội giàu thành tích thứ hai tại sân chơi này khi “ẵm” 3 chiếc cúp còn lại sau 6 lần góp mặt trong trận chung kết. Đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn vô địch vào các năm 2010, 2011 và 2013. 

 

Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA