VCK Giải VĐ U21 QG Thanh Niên LT 25 năm 2021: Kết quả thi đấu ngày 22/12

Chiều 22/12, VCK giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 tiếp tục sôi động với lượt trận thứ 2 bảng A tại Trung tâm PVF.

Ảnh: Khả Hòa

Trận đấu lúc 14h30 là cuộc đối đầu giữa Viettel và SHB Đà Nẵng. Các cầu thủ Viettel tỏ ra rất nguy hiểm ở các pha tấn công bên cánh trái nhưng lại thiếu hiệu quả trong dứt điểm. Lối chơi phòng ngự kín kẽ của Đà Nẵng khiến Viettel bế tắc trong tấn công nên HLV Thạch Bảo Khanh phải đẩy Nhâm Mạnh Dũng lên chơi tiền đạo bên cạnh Trần Danh Trung. Thay đổi trên giúp Viettel chơi tấn công khởi sắc hơn và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 37 do công Sỹ Chiến. Phát triển bóng trên cánh phải, Sỹ Chiến khéo léo đi bóng xộc thẳng vào vòng 16m50 của Đà Nẵng rồi dứt điểm thành bàn. Phút 41, Trần Danh Trung nhận đường kiến tạo thuận lợi của Tiến Anh bên cánh trái, anh tung người thực hiện cú “ngả bàn đèn” đưa bóng đi sát cột dọc khiến thủ môn SHB.Đà Nẵng không thể cản phá.

Đầu hiệp 2, Trần Danh Trung lại tỏa sáng với pha dứt điểm cận thành giúp Viettel gia tăng cách biệt lên 3-0. Bàn thắng cũng xuất phát từ cánh trái của Tiến Anh rồi Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu đưa bóng vào thế thuận lợi để Danh Trung tung cú sút rất căng thành bàn. Với cách biệt 3-0, HLV Thạch Bảo Khanh dần rút các trụ cột ra dưỡng sức. Các cầu thủ Viettel cũng thi đấu có phần thiếu tập trung nên nỗ lực của Đà Nẵng giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 80 do công của Trần Vương. Bàn thắng trên giúp tinh thần đội bóng sông Hàn lên cao, dồn ép tấn công liên tục và có thêm bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 88 do công Phạm Đình Duy. Những phút còn lại của trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn khi các cầu thủ Đà Nẵng tràn lên tấn công tìm bàn thắng khiến Vietel căng mình chống đỡ. Phải đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu sau hơn 5 phút bù giờ, các cầu thủ Viettel mới vỡ òa niềm vui chiến thắng còn SHB.Đà Nẵng tiếc nuối khi không thể cân bằng tỷ số. Tuy nhiên rất đáng khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ Đà Nẵng đã tạo nên sự kịch tính, hồi hộp trong những phút cuối.

Ảnh: Khả Hòa

Với kết quả này, Viettel (3 điểm), Đà Nẵng (1 điểm) sẽ tiếp tục đua tranh vé vào bán kết ở lượt cuối.

Ở trận đấu lúc 17h cùng ngày, U21 Hoàng Anh Gia Lai đã giành chiến thắng sát nút 1-0 trước chủ nhà U21 PVF Hưng Yên. Với kết quả này, đội bóng phố núi có thêm 3 điểm đầu tiên, tạm đứng vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng sau 2 lượt trận.

Kết quả chi tiết các trận đấu trong ngày xem chi tiết dưới đây. 

LỊCH THI ĐẤU 

KẾT QUẢ CHI TIẾT CÁC TRẬN ĐẤU

Ngày 22/12/2021; Địa điểm: Trung tâm PVF

(14h30) Viettel v SHB Đà Nẵng: 3-2

Viettel: Nguyễn Sỹ Chiến: 18 (38)’, Trần Danh Trung (19) 42’&52′

SHB Đà Nẵng: Trần Vương (24) 80′, Phạm Đình Duy (10) 87′

Viettel: Nhâm Mạnh Dũng (20) 19′, Tống Văn Hợp (8) 65′, Nguyễn Văn Tú (66) 68′, Trần Minh Hiếu (14) 84′, Khuất Văn Khang (11) 90’+5

SHB Đà Nẵng: Trần Vương (24) 71′, Lê Văn Hưng (5) 76′

(17h00) Hoàng Anh Gia Lai v PVF Hưng Yên: 1-0

Hoàng Anh Gia Lai: Vũ Minh Hiếu (16) 19′

Hoàng Anh Gia Lai: Phan Du Học (2) 59′, Dụng Quang Nho (86) 68′

PVF Hưng Yên: Bùi Văn Long (24) 78′, Nguyễn Đức Phú (19) 90’+5

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA