VCK giải bóng đá Vô địch U15 quốc gia – Next Media 2020: U15 Đồng Nai dừng chân tại vòng bảng

Chiều nay (20/10), VCK giải bóng đá Vô địch U15 quốc gia – Next Media 2020 tiếp tục diễn ra với lượt trận thứ hai tại bảng B. Tại trận đấu đầu tiên của lượt đấu này, U15 Đồng Nai đã nhận thất bại 1-2 trước U15 Quảng Nam và không còn cơ hội đi tiếp.

U15 Quảng Nam (trắng) giành chiến thắng quan trọng trước U15 Đồng Nai để duy trì cơ hội đi tiếp tại bảng B.

15h00, U15 Đồng Nai vs. U15 Quảng Nam: 1-2

Được đánh giá là ngang tài ngang sức, thế nhưng có vẻ như trận đấu gặp U15 PVF ở lượt trận ra quân đã bào mòn khá nhiều thể lực của các cầu thủ U15 Đồng Nai. Đoàn quân của HLV Bùi Minh Tuấn để cho U15 Quảng Nam tự do triển khai lối chơi cũng như sức ép khoảng 20 phút đầu trận. Ngay phút thứ 5, U15 Quảng Nam suýt chút nữa đã có bàn thắng sau sai lầm của thủ môn Lê Văn Ty bên phía U15 Đồng Nai. Những phút tiếp theo, lần lượt Lê Chấn Hưng và Lê Văn Quang Duyệt bỏ lỡ cơ hội mở điểm cho U15 Quảng Nam khi dứt điểm vọt xà ở các tình huống đối mặt thủ môn U15 Đồng Nai.

Sau quãng thời gian đầu bị ép sân, U15 Đồng Nai dần lấy lại thế trận với một số pha tấn công bên cánh phải. Phút 29, nhận đường tạt cánh của đồng đội, Nguyễn Trung Hiếu bên phía U15 Đồng Nai có cơ hội trước khung thành của đối phương, nhưng cú đệm bóng của tiền vệ số 8 lại đi quá cao. Trong lúc hàng công của U15 Đồng Nai đang tạo được sức ép tốt thì hàng thủ lại mắc lỗi. Phút 33, hậu vệ của U15 Đồng Nai kéo ngã tiền đạo bên phía U15 Quảng Nam trong vòng cấm và trọng tài cho các cầu thủ áo trắng hưởng phạt đền. Ngay sau đó, tiền vệ đội trưởng Phan Phạm Văn Linh đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để ghi bàn mở tỷ số cho U15 Quảng Nam.

Trận đấu đã chứng kiến tinh thần thi đấu đầy nỗ lực của các cầu thủ trẻ.

Những diễn biến sau đó, cả 2 đội đều có các tình huống tấn công về phía khung thành của nhau. Đáng tiếc, ở những pha bóng quyết định các cầu thủ trẻ lại không có được sự chính xác cần thiết. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía U15 Quảng Nam.

Sang hiệp hai, U15 Đồng Nai chơi tự tin hơn và liên tiếp có những cơ hội ghi bàn, nhưng cú dứt điểm của Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Trung Hiếu đi không chính xác cũng như không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Quang Huy bên phía U15 Quảng Nam. Khi mà hàng công chưa tìm được bàn thắng gỡ hoà, hàng thủ của U15 Đồng Nai tiếp tục mắc lỗi. Lần này, sai lầm của thủ môn Lê Văn Ty đã phải trả giá. Phút 52, từ tình huống đá phạt cố định của U15 Quảng Nam, thủ môn bên phía U15 Đồng Nai bắt bóng không dính, để bóng bật ra, Lê Chấn Hưng chớp thời cơ ghi bàn nâng tỷ  số lên 2-0 cho U15 Quảng Nam.

Thất bại thứ hai liên tiếp đã khiến U15 Đồng Nai (xanh) phải dừng chân tại vòng đấu bảng.

Sau khi có bàn thắng nhân đôi cách biệt, U15 Quảng Nam chủ động chơi chậm còn U15 Đồng Nai tiếp tục dâng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Những nỗ lực tấn công của đội bóng áo xanh được đền đáp ở phút 86. Từ đường tạt bóng của hậu vệ Võ Lâm Trường Tiến, Trương Nhật Hào đã dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U15 Đồng Nai. Tuy nhiên, gần 10 phút còn lại của trận đấu là không đủ để U15 Đồng Nai tìm được bàn thắng gỡ hoà và đành chấp nhận thất bại 1-2 trước U15 Quảng Nam.

Với kết quả này, U15 Đồng Nai chính thức bị loại khi không giành được điểm số nào sau 2 lượt trận. Còn với U15 Quảng Nam, họ có 4 điểm và tràn đầy cơ hội đi tiếp.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA