VCK Giải bóng đá Vô địch U15 quốc gia – Next Media 2020: U15 SHB Đà Nẵng và U15 Quảng Nam chia điểm

Tại trận đấu thứ hai trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng B diễn ra chiều nay (18/10), U15 SHB Đà Nẵng và U15 Quảng Nam đã cùng nhau chia điểm với tỷ số 1-1 trong trận “derby” xứ Quảng Đà.

U15 SHB Đà Nẵng (vàng) đang cố gắng tìm lại hào quang của quá khứ với 5 lần góp mặt tại trận chung kết giải U15 quốc gia.

17h30, Quảng Nam vs. SHB Đà Nẵng: 1-1

Trận đấu thứ 2 ngày khai màn của bảng B vòng chung kết giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia – Next Media là cuộc đối đầu của U15 Quảng Nam và U15 SHB Đà Nẵng. Với truyền thống từng 5 lần lọt vào tới trận chung kết của đấu trường U15 quốc gia, Đà Nẵng được đánh giá cao hơn với đội bạn. Thực thế, các cầu thủ trẻ bóng đá sông Hàn đã có sự nhập cuộc khá tốt và có cơ hội mở tỷ số ở ngay phút thứ 5. Tuy nhiên, pha dứt điểm ngoài vòng cấm của tiền vệ U15 SHB Đà Nẵng đã không thắng được thủ môn Nguyễn Quang Huy. Tiếp đó, đến phút 18, thêm một cơ hội nữa được U15 SHB Đà Nẵng tạo ra. Từ đường tấn công bên cánh phải, Huỳnh Trung Đạt tạt bóng cho Phan Thanh Đức Thiện dứt điểm, nhưng cú đánh đầu của cầu thủ số 17 lại đi chệch cột dọc.

Cầu thủ hai đội thể hiện tinh thần nỗ lực trong từng pha bóng.

Không phải chờ đợi lâu, phút 22, Bùi Quốc Thanh Tùng mở tỷ số trận đấu cho U15 SHB Đà Nẵng từ đường căng ngang thuận lợi của đồng đội. Sau bàn thua, tưởng chừng những cầu thủ trẻ của Quảng Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng các học trò của HLV Hoàng Quốc Huy cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt với lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu. Phút thứ 29, từ tình huống phất bóng của đồng đội, Lê Chấn Hưng chớp thời cơ ghi bàn gỡ hoà cho U15 Quảng Nam, sau sai lầm của hàng thủ U15 SHB Đà Nẵng. Những phút còn lại của hiệp đấu đầu tiên, dù tạo ra 1 số cơ hội nhưng chân sút 2 bên đều không thể tận dụng được. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hoà 1-1.

Hiệp hai khởi đi với nỗ lực đẩy cao tốc độ trận đấu của các cầu thủ U15 SHB Đà Nẵng. Phút 48, Nguyễn Văn Hải Quân của U15 Đà Nẵng có pha thoát xuống bên cánh phải sau đó căng ngang cho tiền đạo Nguyễn Quốc Đạt, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo mang áo số 12 đi chệch cột dọc. Sau tình huống đó, U15 SHB Đà Nẵng liên tục có những pha hãm thành về phía U15 Quảng Nam. Thế nhưng lần lượt Quốc Đạt, Ngọc Hiếu đều không thể tận dụng tốt cơ hội. Đáng tiếc nhất là tiền đạo Quốc Đạt, khi số 12 của U15 Đà Nẵng liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Phía bên kia, U15 Quảng Nam cũng có một vài tình huống dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Đinh Ngọc Hoài Vũ của U15 SHB Đà Nẵng, nhưng không tạo được nguy hiểm. Chung cuộc 2 đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1.

Với kết quả này, U15 PVF tạm thời nắm ngôi đầu bảng B với 3 điểm trong tay, tiếp theo là U15 Quảng Nam và U15 SHB Đà Nẵng cùng được 1 điểm, còn U15 Đồng Nai xếp cuối bảng.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA