VCK giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Sơn Kova 2007: Đồng Nai vô địch

Đồng Nai – đội bóng chơi ấn tượng nhất kể từ đầu giải – một lần nữa thể hiện phẩm chất của mình với chiến thắng 1-0 trước đội bóng trẻ xứ Nghệ để trở thành tân vô địch của mùa giải năm nay.

Xuất sắc vượt qua ĐPM.Nam Định tại Bán kết, ĐKVĐ TCDK SLNA đứng trước cơ hội rất lớn để bảo vệ ngôi vô địch của mình khi được trở lại sân Vinh quen thuộc. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Đồng Nai – đội bóng chơi ấn tượng nhất kể từ đầu giải – một lần nữa thể hiện phẩm chất của mình với chiến thắng 1-0 trước đội bóng trẻ xứ Nghệ để trở thành tân vô địch của mùa giải năm nay.
 
Kinh nghiệm và ưu thế sân nhà giúp TCDK SLNA tạo được thế trận khá tốt trước Đồng Nai và nắm quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, trước sự bình tĩnh và lối đá rất tổ chức của Đồng Nai, sức ép của TCDK SLNA đã không đủ mạnh và không thực sự sắc sảo để cụ thể hóa ưu thế thành bàn.
 
Và khoảnh khắc đáng nhớ nhất của trận đấu đã xảy ra ở phút thứ 76 khi Quốc Thịnh (7-ĐN) dùng tốc độ và kỹ thuật cá nhân đột phá từ cánh trái, xâm nhập vòng cấm trước khi sút tung lưới đội bạn, đưa Đồng Nai vượt lên dẫn 1-0.
 
Những phút còn lại của trận đấu, dù rất nỗ lực, nhưng TCDK SLNA vẫn không hóa giải được thế bế tắc và đành ngậm ngùi chứng kiến các cầu thủ đến từ Đồng Nai đăng quang ngay tại chính Slãnh địa⬝ của mình. Niềm vui chiến thắng của Đồng Nai càng được nhân lên gấp bội khi họ ẵm thêm 2 trong tổng số 3 danh hiệu cá nhân của giải, đó là giải cầu thủ xuất sắc nhất và giải thủ môn xuất sắc nhất.
 

Kết quả chung cuộc như sau:
Đội vô địch: Đồng Nai
Đội xếp thứ nhì: TCDK SLNA
Đồng hạng Ba: ĐPM.Nam Định, HNACB
Giải phong cách: ĐPM.Nam Định
Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Quốc Thịnh (7 – Đồng Nai)
Thủ môn xuất sắc nhất giải: Thanh Thắng (27- Đồng Nai)
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Đình Hiệp (10-TCDK SLNA)

 
VFF
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA