VCK Asian Cup nữ 2014 (17/5): đánh bại Thái Lan, Hàn Quốc trở lại ngôi đầu bảng B

Đánh bại Thái Lan 4-0 trong trận đấu lúc 20h15 hôm nay (17/5), tuyển Hàn Quốc tiếp tục trở lại ngôi đầu bảng B và sẽ gặp Trung Quốc lúc 19h15 ngày 19/5 hứa hẹn chất lượng chuyên môn cao.

Park Eun Sun (9) toả sáng với cú hattrick trong trận đấu tối nay (17/5). ảnh: CTV

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Công Thị Dung, tuyển Hàn Quốc chủ động dâng cao đội hình và liên tục ép sân đối phương với nhịp độ khá nhanh. Với chiều cao nhỉnh hơn đối phương, các cầu thủ Hàn Quốc tỏ ra vô cùng lợi hại trong các tình huống đánh đầu. Và bàn thua đầu tiên của các cầu thủ Thái Lan cũng đến từ một tình huống đánh đầu đẹp mắt của Ji So Jun (10) sau khi nhận đường truyền vào của đồng đội Park Eun Sun (9).

Sau bàn mở tỉ số của các cầu thủ Hàn Quốc, hàng phòng ngự Thái Lan tỏ ra lúng túng và chính sai lầm bắt bóng không dính của thủ môn Waraporn Boonsing (1) đã tạo cơ hội để cầu thủ số 9 Park Eun Sun tự mình ghi bàn thắng thứ hai chỉ chưa đầu 1 phút sau đó. Liên tiếp bị dẫn trước, lúc này Thái Lan chủ động lùi về phòng ngự, tìm cách cản phá các đợt tấn công của đối phương. Cũng chính từ lúc này, thủ môn Waraporn Boonsing (1) phải rất vất vả chống đỡ những pha phối hợp dội khung thành của cặp đôi Cho So Hyun (8) và Park Eun Sun (9). Mặc dù vậy, hiệp 1 vẫn khép lại với tỉ số 2-0 tạm nghiêng về Hàn Quốc mà không có thêm bàn thắng.

Bắt đầu vào hiệp 2, lợi dụng lúc đối phương chưa kịp ổn định đội hình, một lần nữa Park Eun Sun (9) đón bóng và tung cú sút khá căng trong sự bất ngờ và bất lực của thủ môn Waraporn Boonsing (1) nâng tỉ số lên 3-0. Một lần nữa, thể hình và trình độ vượt trội đã khiến Park Eun Sun (9) trở thành tâm điểm và mục tiêu kèm sát của hàng phòng ngự Thái Lan. Trong suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp 2, cầu thủ này đã ít nhất 3 lần đánh đầu và 4 lần dứt điểm bằng chân nhưng tất cả chỉ là những tình huống nguy hiểm. Phải đến tận phút 86, mọi nỗ lực của Park Eun Sun mới thành công với pha ghi bàn đẹp mắt thành cú hattrick nới rộng khoảng cách tỉ số.

Khi trận đấu bước sang phút 88, một lần nữa giàn đèn sân Thống Nhất lại gặp sự cố khiến hiệp 2 bị gián đoạn. 4 phút bù giờ còn lại dường như không đủ để Thái Lan tìm được 1 bàn thắng danh dự mà đành chịu khuất phục 0-4 trước Hàn Quốc.

Như vậy, với kết quả này, Hàn Quốc trở lại ngôi đầu bảng B mặc dù cùng 6 điểm với Trung Quốc do có ưu thế về chỉ số phụ.

Ngày 19/5 tới, bảng B sẽ bước vào lượt trận cuối cùng được đánh giá rất quan trọng. Trong khi ở top trên Hàn Quốc và Trung Quôc sẽ cạnh tranh vị trí đầu bảng thì ở tốp dưới, cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Myanmar mang tính chất quyết định để giành vị trí thứ 3 dự trận play-off. Hai trận đấu này sẽ diễn ra cùng giờ (19h15) tại hai địa điểm SVĐ Thống Nhất và SVĐ Bình Dương.

Nguồn: vff.org.vn