Văn Quyết hi vọng ĐT Việt Nam sẽ tiếp nối thành công của U23 Việt Nam

Tại buổi trao đổi thông tin báo chí sáng nay, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã bày tỏ niềm hi vọng sẽ cùng các đồng đội của mình tại ĐTQG Việt Nam thi đấu thành công tại AFF Suzuki Cup 2018, tiếp nối thành tích ấn tượng của ĐT U23 Việt Nam.

Là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu nhất trong đội hình ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự AFF Suzuki Cup 2018, nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Quyết vẫn cảm thấy có khá nhiều áp lực trước sức nóng của đấu trường khu vực. Anh chia sẻ: “Giải đấu nào cũng có áp lực và những thay đổi. AFF Suzuki Cup là một trong số đó. Đây là lần thứ tư tôi tham dự vào đấu trường này. Quan điểm của HLV trưởng là chiến thắng và đoàn kết, toàn đội sẽ quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, với tinh thần cao nhất”.

Khi được hỏi liệu thành công của ĐT U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm và ĐT Olympic Việt Nam tại Asiad 18 vừa qua có tạo ra sức ép đối với ĐTQG Việt Nam hay không?, Văn Quyết cho biết: “Trong năm 2018, bóng đá Việt Nam đã có được thành công từ lứa cầu thủ U23. Đó là động lực lớn cho ĐTQG. Mong rằng chúng tôi sẽ tiếp nối được thành công đó ở AFF Suzuki Cup”.

AFF Suzuki Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8/11 đến ngày 15/12, với sự tham gia của 10 đội bóng được chia thành 2 bảng. Giải đấu áp dụng thể thức mới khi ở vòng bảng mỗi đội sẽ được chơi 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách. Vòng bán kết và chung kết vẫn sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi, lượt về giống như những năm trước đó.

Ngày mai (16/10), đội tuyển sẽ lên đường sang tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju cho đến ngày đến 30/10. Trong thời gian tập huấn tại đây, HLV Park Hang-seo sẽ có 3 trận đấu tập để thử nghiệm đội hình, lối chơi với các “quân xanh” đã được xác định gồm 2 CLB đang thi đấu tại K-League là Incheon United (ngày 22/10), Seoul FC (ngày 25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E Land FC (ngày 29/10).

Trong cuộc cạnh tranh tại bảng A, Văn Quyết và các đồng đội sẽ khởi đầu bằng chuyến làm khách đến sân của ĐT Lào vào ngày 8/11 trước khi trở về sân nhà để tiếp Malaysia vào ngày 16/11. Sau đó, đội tuyển đến làm khách trên sân Myanmar vào ngày 20/11 và đá trận cuối cùng vòng bảng trên sân nhà gặp Campuchia vào ngày 24/11.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM