Valencia quả cảm cầm hòa Atletico Madrid

Rạng sáng 9-3, trên sân Vicente Calderon, Atletico Madrid và Valencia đã cống hiến một trận đấu kịch tính. Cuối cùng, hai đội hòa nhau 1-1 trong đó, trọng tài đã rút ra 13 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

Sở trường của cả hai đội đều là lối chơi quyết liệt, không khoan nhượng. Chính vì vậy, trận đấu đã diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, xen lẫn với đó là những pha phạm lỗi để hạn chế lối đá của đối phương.
 
Với lợi thế sân nhà và “già rơ” hơn, Atletico Madrid dần chiếm được ưu thế trong hiệp một. Đã có thời điểm cầu thủ Valencia bị ngợp, không thể triển khai bóng, phải lùi sâu về phần sân nhà. Nắm lấy thời cơ, Atletico Madrid tấn công dồn dập và có bàn thắng mở tỉ số ở phút 33 khi Koke đón đường trả bóng bằng ngực của Tiago, tung cú sút từ rìa vòng cấm, ghi bàn.
 

Pha bóng Mustafi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Valencia – Ảnh: Reuters

Lép vế hơn trong hiệp một nhưng 15 phút giải lao đã giúp Valencia chấn chỉnh lại đội hình và nhập cuộc rất tốt trong hiệp hai. Dù không thể vượt trội Atletico Madrid nhưng Valencia ít nhất đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. 
 
Một trong những biện pháp Valencia dùng để khắc chế Atletico Madrid chính là phạm lỗi do đó liên tiếp phải lãnh thẻ. Nếu như ở 45 phút đầu, họ chỉ 3 lần nhận thẻ thì sang hiệp hai, Valencia bị đến 5 thẻ vàng, trong đó Javi Fuego nhận hai thẻ – thành một thẻ đỏ, phải rời sân ở phút 90. Ở bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid cũng chơi rất cứng và tổng cộng bị 5 thẻ vàng.
 
Dù Valencia đã rất nỗ lực trong hiệp hai nhưng Atletico Madrid vẫn là đội trên cơ và họ suýt có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 70, chỉ tiếc pha đệm bóng cận thành của Tiago lại tìm đúng xà ngang.
 
Không nản chí, Valencia vẫn kiên trì giữ vững thế trận và tận dụng mọi cơ hội nhỏ nhất có được. Cuối cùng, họ đã có bàn thắng gỡ hòa rất xứng đáng. Phút 78, Parejo sút phạt từ rất xa, đưa bóng đi dội xà ngang bật ra. Và khi thủ môn Moya chơi thiếu cảnh giác, trung vệ Mustafi của Valencia nhanh như cắt, ập vào đánh đầu ghi bàn gỡ hòa.
 
Hòa trận, Atletico Madrid giữ được vị trí thứ ba, được 55 điểm sau 26 trận, kém đội đầu bảng Barcelona 7 điểm. Valencia vẫn đứng thứ tư, được 54 điểm.
Nguồn: TTO