U23 Việt Nam dừng chân tại vòng bảng Giải U23 châu Á 2020

ĐT U23 Việt Nam đã phải dừng bước tại vòng bảng Giải U23 châu Á 2020 sau khi để thua U23 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-2 tại lượt trận cuối bảng D, diễn ra tối 16/1 trên sân Rajamangala.

Quang Hải và các đồng đội đã rất nỗ lực nhưng không vượt qua được chướng ngại mang tên U23 CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Đức Đồng

U23 Việt Nam đã tung ra sân đội hình thiên về tấn công. Hoàng Đức được xếp đá cặp tiền vệ trung tâm với Quang Hải. Trong khi 3 tiền đạo là Trọng Hùng, Đức Chinh và Tiến Linh.

Trước U23 Triều Tiên không được đánh giá cao, U23 Việt Nam tự tin đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Nhưng khi vẫn đang mải mê tìm đường vào khung thành đối phương, U23 Việt Nam thiếu chút nữa đã phải vào lưới nhặt bóng nếu pha dứt điểm của Kim Kuk Jin không đi chệch cột dọc trong gang tấc.

May mắn không bị thủng lưới, U23 Việt Nam sớm tìm được bàn thắng khai thông bế tắc. Phút 16, Thành Chung chuyền dài vượt tuyến ở cánh phải cho Tấn Tài dâng cao. Anh thực hiện đường căng ngang tầm thấp cho Tiến Linh dứt điểm cận thành tung lưới U23 Triều Tiên.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Sớm có bàn thắng vượt lên, U23 Việt Nam cởi bỏ được sức ép, càng chơi tự tin hơn. Đội bóng áo đỏ tiếp tục gây sức ép về phía khung thành của U23 Triều Tiên. Tuy nhiên, trong khi đang có được thế trận tốt, U23 Việt Nam lại bị gỡ hoà từ sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Phút 27, Kang Kuk Chol tung ra cú sút phạt từ cự ly khá xa, nhưng Tiến Dũng xử lý không tốt và để bóng dội xà nảy vào lưới.

Bàn thua đáng tiếc khiến tinh thần của các học trò HLV Park Hang Seo bị ảnh hưởng đáng kể. Đó là lý do dù vẫn chơi trên chân, tạo ra được một số cơ hội ngon ăn nhưng U23 Việt Nam không thể tận dụng được.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục là đội bóng kiểm soát hoàn toàn thế trận, dâng cao đá nửa sân và tạo ra hàng loạt đợt hãm thành về phía cầu gôn của thủ môn Ju Hyok. Đáng tiếc là trong tình huống quyết định, Hoàng Đức hay Tiến Linh đều không thể đánh bại được thủ thành bên phía U23 Triều Tiên.

Thất bại 1-2, U23 Việt Nam phải dừng bước tại vòng bảng. Ảnh: Đức Đồng

Không những gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, U23 Việt Nam còn bị đối phương trừng phạt. Phút 89, Bảo Toàn có pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm, khiến U23 Việt Nam phải chịu quả penalty. Trên chấm 11m, Ri Chung Gyu sút phạt đền thành công đưa U23 Triều Tiên vượt lên.

Tỷ số 2-1 được giữ nghiêng đến cuối trận. Thất bại của U23 Việt Nam trở nên thất vọng hơn khi Đình Trọng phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút bù giờ. Với thất bại sít sao trước U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam chính thức nói lời chia tay U23 châu Á 2020 sau vòng bảng.

Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam
: Tiến Dũng, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Đình Trọng, Tấn Tài, Thành Chung, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh
U23 Triều Tiên: Kang Ju Hyok, Pak Chol Ju, Pak Kwang Chon So Jong Gil, Jang Song Il, Ri Chung Gyu, Kim Kwang Hyok, Kang Kuk Chol, Choe Ok Chol, Kim Kyong Sok, Kim Kuk Jin