U23 Thái Lan thất bại 1-2 trước đương kim vô địch U23 Malaysia

Được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch tại SEA Games 23, tuy nhiên U23 Thái Lan đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác trong ngày ra quân gặp đương kim vô địch U23 Malaysia. Chính lối chơi thiếu hiệu quả không để giúp đội bóng xứ Chùa Vàng giành được dù chỉ 1 điểm để rồi thất thủ trước U23 Malaysia với tỷ số 1-2.

Được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch tại SEA Games 23, tuy nhiên U23 Thái Lan đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác trong ngày ra quân gặp đương kim vô địch U23 Malaysia. Chính lối chơi thiếu hiệu quả không thể giúp đội bóng xứ Chùa Vàng giành được dù chỉ 1 điểm và rồi thất thủ trước U23 Malaysia với tỷ số 1-2.

Trong khi đó, đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng giành cho đội bóng đương kim vô địch SEA Games. U23 Malaysia thi đấu sắc sảo và tạo được nhiều cơ hội hơn so với U23 Thái Lan, và nếu tận dụng triệt để các pha lên bóng thì rất có thể Malaysia sẽ tạo được chiến thắng ấn tượng hơn.

Niềm vui của U23 Malaysia và nỗi buồn của U23 Thái Lan. Ảnh: VNE

Ngay phút 24, đương kim vô địch SEA Games bất ngờ có bàn thắng mở tý số 1-0 trận đấu bằng pha làm bàn kỹ thuật của Bakhtiar Baddrol. Có được bàn thắng sớm U23 Malaysia chơi bóng tự tin hơn hẳn và liên tục tạo nên sức ép về phía thủ thành của U23 Thái Lan. Trong hiệp đấu đầu tiên lần lượt Fandi và Muslim liên tục bỏ lỡ nhiều cơ hội nới rộng cách biệt trước U23 Thái Lan.

Sang hiệp 2, U23 Malaysia tiếp tục làm chủ thế trận, dù tỷ lệ cầm bóng ngang ngửa nhưng lối chơi của U23 Thái Lan dường như bế tắc hoàn toàn. Các pha lên bóng của đội bóng xứ Chùa Vàng đều đơn điệu và thiếu sự biến hoá trên hàng công. Trận đấu dần trôi về những phút cuối cùng với lợi thế thuộc về U23 Malaysia thì bất ngờ Natarid tung cú sút tuyệt đẹp cân bằng tỷ số 1-1 cho U23 Thái Lan.

Tưởng chừng hai đội sẽ chấp nhận chia điểm nhưng rồi trước khi trận đấu khép lại U23 Malaysia đã kịp thời vùng lên dữ dội và họ đã tìm được lời giải. Phút 85 Faris có cơ hội đối mặt với thủ thành Thái Lan và dứt điểm thành công mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng đương kim vô địch SEA Games. Kết thúc trận đấu, U23 Malaysia giành thắng lợi sít sao 2-1 trước U23 Thái Lan.

Trận thua này đã đẩy đội bóng xứ Chùa Vàng vào thế vô cùng bất lợi bởi các đối thủ của họ là Singapore và chủ nhà Indonesia đều rất mạnh. Với 4 điểm sau hai lượt trận, cánh cửa lọt vào vòng bán kết đã bắt đầu mở ra với U23 Malaysia. Trong khi đó U23 Indonesia cũng đã giành được 3 điểm sau chiến thắng 6-0 trước U23 Campuchia.

Đội hình xuất phát

U23 Malaysia: Che Mat Khairul Fahmi; Jasuli Mahali, Mohd Shas Mohamas Fadhli, Omar Mohd Asraruddin, Fazail Mohd Irfan, Bakhtiar Baddrol, Othman Mohams Fandi, Ibrahim Syahrul Azwari, Wan zakaria Wan Zaharul, Mansor Muhd Nazmi Faiz, Ahmad Mohamad Muslim.

Bàn thắng: Baddrol 24′, Faris 85′

U23 Thái Lan: Werawut Kayen, Adsisak Krisorn, Chalermsak Kaewsooktae, Sarach Yooyen, Ronnachai Rangsiyo, Kroekrit Thawikan, Phonlawut Donchui, Sutjarit Jantakol, Pokklaw A-Nan, Ukrit Wongmeena, Komkrit Cumsokcheak.

Bàn thắng: Natarid 78′

Vào lúc 19h00, trận đấu còn lại của bảng A đã diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Kamo, đội tuyển U23 Singapore đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 2-1 trước U23 Campuchia.

Như vậy, U23 Malaysia và U23 Singapore cùng có được 4 điểm sau hai lượt trận để tạm dẫn đầu bảng A. Các vị trí còn lại thuộc về U23 Indonesia, U23 Thái Lan và U23 Capuchia.

Vào ngày 11/11, tiếp tục diễn ra 2 trận đấu thuộc bảng A giữa U23 Singapore gặp U23 Indonesia (14h00) và U23 Thái Lan gặp U23 Campuchia (19h00).

BẢNG A

BẢNG B

A1

MALAYSIA

B1

VIỆT NAM

A2

INDONESIA

B2

LÀO

A3

SINGAPORE

B3

BRUNEI

A4

THÁI LAN

B4

ĐÔNG TIMOR

A5

CAMPUCHIA

B5

MYANMAR

 

 

B6

PHILIPPINES

 

Ngày

Bảng

Trận đấu

Giờ

Kết quả

Địa điểm

3/11

B

Việt Nam– Philippines

16.00

3-1

Gelora Bung Karno

B

Lào – Myanmar

19.00

2-3

5/11

B

Brunei- Đông Timor

16.00

1-2

Lebak Bulus

B

Myanmar – Việt Nam

19.00

0-0

7/11

A

Singapore – Malaysia

16.00

0-0

Gelora Bung Karno

A

Indonesia – Campuchia

19.00

6-0

B

Đông Timor – Philippines

16.00

2-1

Lebak Bulus

B

Lào – Brunei

19.00

2-2

9/11

A

Malaysia – Thái Lan

16.00

2-1

Gelora Bung Karno

A

Campuchia – Singapore

19.00

1-2

B

Myanmar – Brunei

16.00


4-0

Lebak Bulus

B

Việt Nam– Đông Timor

19.00

2-0

11/11

A

Singapore – Indonesia

14.00

 

Gelora Bung Karno

A

Thái Lan – Campuchia

17.00

 

B

Philippines – Lào

16.00

 

Lebak Bulus

12/11

B

Brunei – Việt Nam

16.00

 

13/11

A

Malaysia – Campuchia

16.00

 

Gelora Bung Karno

A

Indonesia – Thái Lan

19.00

 

B

Philippines – Myanmar

16.00

 

Lebak Bulus

B

Đông Timor – Lào

19.00

 

15/11

B

Myanmar – Đông Timor

16.00

 

Lebak Bulus

B

Philippines – Brunei

19.00

 

17/11

A

Thái Lan – Singapore

16.00

 

Gelora Bung Karno

A

Indonesia – Malaysia

19.00

 

B

Lào – Việt Nam

16.00

 

Lebak Bulus

Xếp hạng tạm thời bảng A

XH

Đội

ST

Thắng

Hòa

Thua

Bàn Thắng

Bàn Thua

+/-

Điểm

1

Malaysia

2

1

1

0

2

1

1

4

2

Singapore

2

1

1

0

2

1

1

4

2

Indonesia

1

1

0

0

6

0

6

3

4

Thái Lan

1

0

0

1

1

2

-1

0

5

Campuchia

2

0

0

2

1

8

-7

0