U23 Qatar 2-2 U23 Syria: Ứng viên vô địch Qatar đánh rơi chiến thắng

Dù vượt lên dẫn 2 bàn khá sớm nhưng U23 Qatar không thể bảo toàn thành quả và đành chấp nhận hòa 2-2 ở ngày ra quân tại bảng B VCK U23 châu Á 2020.

BÀN THẮNG
U23 Qatar
: Yusuf (1′), Mohammad (22′, phản lưới)
U23 Syria: Barakat (31′), Adi (90’+4)

Trước khi trận đấu diễn ra, U23 Syria gặp điềm gở khi lưới trong khung thành có vấn đề và BTC phải để cho trận này đá muộn hơn so với quy định (17h15) để giải quyết triệt để.

Ngay phút thứ 1, U23 Qatar đã mở tỷ số. Xuất phát từ đường chuyền của 1 cầu thủ Qatar bên cánh phải, thủ thành Ghannam phán đoán thiếu chính xác, tạo điều kiện cho Yusuf Abdurisag lao vào sút bóng cận thành mở tỷ số 1-0 cho Qatar.

Để thua bất ngờ nhưng U23 Syria không hề nao núng hay vỡ trận. Trái lại, đội bóng này nhanh chóng tổ chức lại đội hình, gây sức ép lên phần sân đối phương.

Khi U23 Syria còn chưa biết làm sao để ghi bàn thì hàng thủ lại mắc sai lầm. Sau pha căng ngang của Homam Ahmed bên cánh trái, trung vệ Yosief Mohammad lóng ngóng đá phản lưới nhà. 2-0 cho Qatar.

Mãi tới phút 31, Syria mới tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ cú đánh đầu cận thành chính xác của Rahman Barakat sau pha đá phạt đến từ Kamel Koaeh bên cánh trái. 2-1 nghiêng về Qatar là kết quả cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất.

Sang đến hiệp 2, Syria liên tiếp có những thay đổi nhân sự hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội bóng này liên tục sử dụng những tình huống bóng bổng để nuôi hi vọng, tuy vậy hàng thủ Qatar đã chơi rất chắc chắn.

Do đang có lợi thế, Qatar chủ động chơi phòng thủ – phản công. Vì vậy, so với hiệp 1 thì Qatar có ít cơ hội tiếp cận khung thành Ghannam hơn. Ngược lại, họ giảm tải sức ép lên khung thành đội nhà.

Trong quãng thời gian còn lại, Qatar tưởng như đã chiến thắng thì cầu thủ vào sân thay người là Adi ghi bàn gỡ hòa 2-2 quý giá cho Syria ở phút 90+4. Hòa may mắn, Syria tạm vươn lên dẫn đầu bảng B còn Qatar xếp ngay sau.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
U23 Qatar
: Saei, Salman, Al Hamawende, Jadoua, Abdurisag, Al Ahrak (Abdulsallam 80′), Surag, Ali (Palang 85′), Mazeed (Moustafa 72′), Al Bakri, Ahmed.
U23 Syria: Ghannam, Alhamwi, Mohammad, Arnaout, Kurdaghli, Barakat, Koareh, Amin (Alhallak 81′), Ibrahim (Adi 50′), Shalha (Ahmad Dali 46′), Hannan.

Nguồn: bongdaplus.vn