U21 Hà Nội vô địch Giải bóng đá U21 QG Báo Thanh Niên 2019

Chiều 20/10 trên sân Pleiku đã diễn ra trận chung kết Giải vô địch U21 QG Báo Thanh Niên 2019. Chiến thắng sít sao trước tân binh U21 Phố Hiến với tỷ số 1-0 đã giúp U21 Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch, đồng thời san bằng kỷ lục 5 lần vô địch U21 Quốc gia của SLNA. 

U21 Hà Nội lần thứ 5 đăng quang tại giải U21 QG Báo Thanh Niên.

Phố Hiến lần đầu tiên góp mặt ở chung kết trong lúc Hà Nội đã 4 lần vô địch, nhưng chất lượng đội hình hai đội khá cao nên được đánh giá là ngang ngửa nhau.

Diễn biến trên sân cho thấy sự cân bằng khi đôi bên chơi ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, Hà Nội sở hữu nhiều gương mặt có khả năng gây đột biến hơn. Chính yếu tố này đã tạo nên sự khác biệt trên sân khi đội bóng Thủ đô có nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét hơn.

Nhưng cũng phải đến phút 68 Hà Nội mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc sau quả đánh đầu thành bàn của Vũ Tín. Gia tăng áp lực sau đó nhưng Phố Hiến tỏ ra bế tắc trong hãm thành, đành chấp nhận trận thua với tỷ số sát nút 0-1.

Đánh bại Phố Hiến trong trận chung kết, Hà Nội không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch đang nắm giữ mà còn san bằng kỷ lục 5 lần vô địch U21 Quốc gia của SLNA. 

Kết quả chung cuộc của giải
Vô địch:
 Hà Nội – Cúp, HCV và 250 triệu đồng 
Hạng nhì: Phố Hiến  – HCB và 120 triệu đồng 
Đồng hạng ba: Đồng Tháp, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – HCĐ và 60 triệu đồng/đội 
Giải Fair-play: Phố Hiến – cúp, cờ và 40 triệu đồng 
Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Văn Đạt (Hà Nội)
Thủ môn xuất sắc nhất: Quan Văn Chuẩn (Hà Nội)
Vua phá lưới: Trần Danh Trung (5  bàn, Viettel) 

Một số hình ảnh lễ trao các giải thưởng:

Hành trình lần thứ 5 vô địch U.21 Quốc gia của CLB Hà Nội - ảnh 3

Đội vô địch: Hà Nội, ngoài cúp, cờ, HCV còn nhận giải thưởng 250 triệu đồng

Hành trình lần thứ 5 vô địch U.21 Quốc gia của CLB Hà Nội - ảnh 4

Á quân: Phố Hiến nhận HCB và 120 triệu đồng

Hành trình lần thứ 5 vô địch U.21 Quốc gia của CLB Hà Nội - ảnh 5

Hành trình lần thứ 5 vô địch U.21 Quốc gia của CLB Hà Nội - ảnh 6

Hai đội đồng hạng 3 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đồng Tháp (ảnh trên) ngoài HCĐ, cùng nhận mỗi đội 60 triệu đồng

Hành trình lần thứ 5 vô địch U.21 Quốc gia của CLB Hà Nội - ảnh 7

Giải phong cách trao cho đội Phố Hiến cùng 40 triệu đồng

Hành trình lần thứ 5 vô địch U.21 Quốc gia của CLB Hà Nội - ảnh 8

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Trần Văn Đạt (Hà Nội)

Hành trình lần thứ 5 vô địch U.21 Quốc gia của CLB Hà Nội - ảnh 9

Vua phá lưới: Trần Danh Trung (Viettel) ghi 5 bàn

Hành trình lần thứ 5 vô địch U.21 Quốc gia của CLB Hà Nội - ảnh 10

Thủ môn xuất sắc: Quang Văn Chuẩn (Hà Nội)

Hành trình lần thứ 5 vô địch U.21 Quốc gia của CLB Hà Nội - ảnh 11

Đội hình tiêu biểu giải U.21 Quốc gia 2019: – Thủ môn: Quang Văn Chuẩn (Hà Nội) – Hậu vệ: Phùng Viết Tường, Đặng Văn Tới (cùng Hà Nội), Trần Văn Hoà, Trần Hoàng Phúc (cùng Phố Hiến) – Tiền vệ: Trần Công Minh (Đồng Tháp), Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Trần Văn Công, Lê Xuân Tú (cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) – Tiền đạo: Trần Danh Trung (Viettel), Trần Văn Đạt (Hà Nội)

Ảnh: Khả Hòa

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA