GIẢI VÔ ĐỊCH U16 NỮ ĐÔNG NAM Á

U16 nữ ĐNA 2018: Thua Thái Lan trên loạt sút luân lưu, Việt Nam tranh HCĐ với Lào

Bất phân thắng bại sau 2 hiệp thi đấu chính với U16 Thái Lan trong trận bán kết diễn ra chiều nay (11/5), ĐT U16 nữ Việt Nam đã phải chịu thất bại 4-5 trước U16 nữ Thái Lan sau loạt luân lưu 11m đầy may rủi và lỡ cơ hội vào chơi trận chung kết.

Đội tuyển U16 nữ Việt Nam ra sân trong trang phục màu trắng với những cầu thủ đang có phong độ ổn định nhất gồm các hậu vệ Ngô Thị Thư (2), Lê Thị Bảo Trâm (5), Trần Thị Hương Trà (17) và Ung Thị Mỹ Trinh (21) ở tuyến dưới với nhiệm vụ hỗ trợ bọc lót cho thủ môn Đào Thị Kiều Oanh (1). Ở tuyến trên, HLV Nguyễn Thị Mai Lan tiếp tục tin tưởng giao trọng trách cho 2 tiền đạo đội trưởng Vũ Thị Hoa (8) và Đặng Thanh Thảo (20) với sự hỗ trợ của các tiền vệ Hồ Ngọc Bảo Hân (3), Đỗ Thị Nhi (12), Trần Thị Hạnh (16) và Hồ Thị Kim Én (19).

Trước đối thủ U16 nữ Thái Lan có thể hình đồng đều với các cá nhân có kỹ thuật tốt và lối chơi sắc nét, U16 nữ Việt Nam nhập cuộc với sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu hiệp 1, tuân thủ đấu pháp phòng ngự chặt chẽ tìm cơ hội tổ chức phản công nhanh. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Thị Mai Lan nhanh chóng vấp phải lối chơi đầy quyết liệt và không ngại va chạm của các cầu thủ U16 nữ Thái Lan.

Hơn 20 phút đầu tiên của hiệp 1 trôi qua liên tục bị gián đoạn bởi những tình huống phạm lỗi do của 2 bên. Mặc dù thi đấu dưới thời tiết nắng nóng và áp lực do đối phương liên tục tạo ra nhưng với thể lực khá tốt, các cầu thủ U16 nữ Việt Nam chơi bóng chắc chắn, không ngại tranh chấp quyết liệt, tìm cách cẩy cao đội hình. 

Phút 32, đội bóng áo trắng có sự điều chỉnh đầu tiên khi tiền vệ Nguyễn Thị Như Quỳnh (6) được tung vào sân ở vị trí cánh phải thay cho Đỗ Thị Nhi (12) bị đau sau pha va chạm. 

Từ phút 33, với thể lực có phần nhỉnh hơn, tuyển Thái Lan là đội lấn lướt. Tuy nhiên, mọi pha dứt điểm của đội bóng xứ chùa Vàng đều đi thiếu lực và kém chính xác; không đủ độ khó với thủ môn Đào Thị Kiều Oanh (1). Ở phút 38, tuyển Việt Nam tổ chức phản công nhanh, tiền đạo Đặng Thanh Thảo (20) bất ngờ dứt điểm từ cánh phải khá căng nhưng rất tiếc bóng chệch cột dọc. 40 phút đầu tiên của trận đấu khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Các cầu thủ U16 nữ Việt Nam bắt đầu hiệp 2 với tình huống tổ chức tấn công nhanh hòng tìm bàn thắng vươn lên dẫn trước tạo lợi thế. Mặc dù vậy, cú sút của tiền đạo đội trưởng Vũ Thi Hoa (8) không đủ hiểm hóc để qua mặt thủ môn Thichannan Sodchuen (1).

Sau những phút đầu bị bất ngờ, các cầu thủ Thái Lan dần lấy lại thế trận, tiếp tục gây áp lực lên phần sân của đội bóng áo trắng. Mặc dù có dấu hiệu xuống sức, các học trò của HLV Nguyễn Thị Mai Lan rất nỗ lực chơi chặt trẽ và quyết liệt ở khu trung tuyến, không để đối phương có nhiều khoảng trống để triển khai tấn công.

Ở phút 53, U16 nữ Thái Lan tiếp tục có tình huống đáng chú ý khi tiền đạo Suchada Khamjaroen (19) bất ngờ dứt điểm từ cự li gần khung thành thủ môn Đào Thị Kiều Oanh (1) nhưng rất may pha đánh đầu không chính xác.

Hai phút sau đó, tiếp tục đến lượt tiền đạo Thawanrat Promthongmee (14) tung cú sút khá căng từ cánh phải khiến khung thành tuyển Việt Nam liên tục trao đảo.

Sang phút 57, đến lượt tiền đạo có chiều cao ấn tượng Chattaya Pratumkul (9) thể hiện sự nguy hiểm của mình bằng cú xoay trở giữa hàng hậu vệ tuyển Việt Nam và dứt điểm nhưng rất may đã cú sút không gây nguy hiểm cho đội bóng áo trắng.

Gần nửa hiệp 2 trôi qua mà chưa có bàn thắng nào được ghi, các cầu thủ Thái Lan càng tỏ rõ sự nôn nóng. Tuy liên tục tấn công gây sức ép trước khung thành của thủ môn Đào Thị Kiều Oanh (1), nhưng đội bóng xứ chùa vàng tỏ ra lúng túng trong những pha xử lý cuối cùng khi liên tục tung ra những cú sút cầu may thiếu chính xác. 

Phút 67, tuyển Việt Nam bất ngờ tổ chức phản công nhanh. Đội trưởng Vũ Thị Hoa (8) một mình nỗ lực đi bóng tốc độ vượt qua hậu vệ đối phương đối diện khung thành trống nhưng thật đáng tiếc cú sút của đội trưởng mang áo số 8 quá nhẹ, không đủ độ khó với Thichannan Sodchuen (1). 

Sang phút 72, Phan Thị Ngọc Liên (13) được tung vào bổ sung lực lượng cho tuyển nữ Việt Nam ở vị trí tiền đạo cánh vào thay NguyễnThị Như Quỳnh (6).

Diễn biến những phút cuối hiệp 2 rơi vào bế tắc khi thể lực cầu thủ 2 đội đều đi xuống trầm trọng. 80 phút thi đấu chính thức trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi, U16 nữ Việt nam và U16 nữ Thái Lan buộc phải bước vào loạt đá luân lưu may rủi để phân định thắng thua.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U16 nữ Thái Lan.

Trong loạt luân lưu cân não, dù thủ thành Kiều Oanh (1) thi đấu suất sắc khi cản phá thành công ở lượt sút thứ 2, nhưng sức ép tâm lý đã khiến Đặng Thanh Thảo (20 và Lê Thị Bảo Trâm (5) thực hiện không thành công lượt sút của mình và đành nhường tấm vé vào trận chung kết cho Thái Lan với thất bại 4-5 sau 6 lượt sút.

Trận đấu bán kết còn lại giữa U16 nữ Myanmar và U16 nữ Lào diễn ra cùng giờ trên SVĐ Bumi Sriwijaya cũng phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua sau 2 hiệp đấu chính hòa 1-1. Kết quả chung cuộc, U16 nữ Myanmar đã giành quyền vào chơi trận chung kết với chiến thắng 6-5 sau 6 loạt sút luân lưu.

Như vậy, với kết quả này, U16 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tranh huy chương Đồng với U16 nữ Lào trong trong trận đấu diễn ra lúc 15h ngày 13/5 tới trên SVĐ Bumi Sriwijaya.

Đội hình xuất phát của U16 nữ Việt Nam trong trận bán kết với U16 nữ Thái Lan (11/5):

Thủ môn: Đào Thị Kiều Oanh (1)

Hậu vệ: Ngô Thị Thư (2), Lê Thị Bảo Trâm (5), Trần Thị Hương Trà (17), Ung Thị Mỹ Trinh (21)

Tiền vệ: Hồ Ngọc Bảo Hân (3), Đỗ Thị Nhi (12) (Nguyễn Thị Như Quỳnh (6) vào thay phút 32 – Phan Thị Ngọc Liên (13) vào thay phút 72), Trần Thị Hạnh (16), Hồ Thị Kim Én (19)

Tiền đạo: đội trưởng Vũ Thị Hoa (8), Đặng Thanh Thảo (20)

>>>LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ U16 NỮ ĐÔNG NAM Á 2018