U-23 Thái Lan có điểm trong ngày ra quân ở Qatar

Rạng sáng 14-1, đội U-23 Thái Lan đã cầm hòa U-23 Saudi Arabia 1-1 ở trận ra quân bảng B vòng chung kết Giải U-23 châu Á 2016, tổ chức tại Qatar. Trong khi đó, U-23 Nhật hạ Triều Tiên 1-0. 

14/01/2016 09:21:17

Trận đấu giữa U-23 Thái Lan và Saudi Arabia diễn ra khá hấp dẫn khi hai đội chơi “ăn miếng trả miếng” với liên tiếp những đợt tấn công nguy hiểm về khung thành của nhau.

Phút 12, U-23 Saudi Arabia có cơ hội thuận lợi để ghi bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền sau khi hậu vệ Thái Lan Adison Promrak phạm lỗi với tiền đạo Mohammed Al Saiari (Saudi Arabia) trong vòng cấm. Tuy nhiên, tiền vệ Mustafa Al Bassas đã không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Somporn Yos (Thái Lan) trên chấm phạt đền, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số.

Sau khi “thoát chết”, U-23 Thái Lan liên tiếp tạo ra ba tình huống sóng gió về phía khung thành Saudi Arabia. Tuy nhiên, lần lượt Pinyo Inpinit (phút 15, 19) và Pakorn Prempak (phút 31) đều không thể tận dụng thành công. U-23 Saudi Arabia cũng đáp trả mạnh mẽ khi ngôi sao số 1 Fahad Al Muwallad có cơ hội đối mặt với thủ môn Thái Lan Somporn Yos ở phút 27 nhưng anh lại bỏ lỡ đáng tiếc.

U23 Thái Lan có trận mở màn thành công. Ảnh AFC

Kịch bản của hiệp thi đấu thứ 2 tương tự với những gì đã diễn ra trong 45 phút đầu tiên. Điểm khác biệt duy nhất là hai đội đã tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn. Phút 72, từ pha tạt bóng bên cánh phải của Fahad Al Muwallad, tiền đạo Mohammed Al Saiari bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Somporn Yos, ghi bàn mở tỉ số cho U-23 Saudi Arabia.

Sau khi bị thủng lưới, U-23 Thái Lan dâng cao tấn công để tìm bàn gỡ và thầy trò HLV Kitisak sớm đạt được điều họ muốn. Phút 84, hàng phòng ngự Saudi Arabia mắc sai lầm phá bóng thiếu dứt khoát tạo cơ hội cho tiền đạo Pinyo Inpinit đối mặt với thủ môn Ahmad Al Harbi, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.

Tỉ số hòa 1-1 là kết quả hợp lý nếu xét về cục diện trận đấu và số cơ hội hai đội tạo ra về phía khung thành của đối phương.

* Ở trận đấu diễn ra trước đó, U-23 Nhật Bản đã đá bại Triều Tiên 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của hậu vệ Naomichi Ueda ở phút thứ 5. Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, U-23 Nhật Bản đang tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm, Thái Lan, Saudi Arabia (cùng 1 điểm) và Triều Tiên (chưa có điểm nào) lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo.

Ở lượt trận thứ hai diễn ra ngày 19-1, U-23 Thái Lan gặp Triều Tiên còn Nhật Bản đụng độ Saudi Arabia. Cả hai trận đấu đều diễn ra lúc 20g30, giờ VN.

Nguồn: tuoitre.vn