Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết bóng đá nữ

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh bại Myanmar 1-0 ở bán kết bóng đá nữ SEA Games 31 tối 18/5.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin với sự cổ vũ của người hâm mộ trên SVĐ Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sử dụng những đường chuyền tốc độ cao để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Huỳnh Như (9) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Trước sự tấn công của đội tuyển Việt Nam, tuyển Myanmar trụ vững đến phút 28. Từ quả đá phạt của Tuyết Dung, Huỳnh Như bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá.

Có bàn dẫn trước, tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp trận đấu. Myanmar lúc này mới có cơ hội triển khai tấn công. Đội khách tạo ra khá nhiều sóng gió từ những pha bóng bổng, nhưng không tạo ra sự khác biệt.

Tuyển Việt Nam phòng ngự chặt chẽ và tổ chức hàng loạt đợt phản công dựa trên tốc độ của Huỳnh Như, Thùy Trang, Hải Yến và sau đó là Thanh Nhã.

Trận đấu khép lại với thắng lợi tối thiểu dành cho tuyển nữ Việt Nam. Đối thủ ở chung kết của thầy trò HLV Mai Đức Chung là đội tuyển Thái Lan. Trước đó, đội bóng này đã giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Philippins trong trận bán kết lúc 15h30 cùng ngày.

ĐT Thái Lan (xanh) là đối thủ của đội chủ nhà Việt Nam tại trận chung kết

Trận tranh HCV diễn ra lúc 19h ngày 21/5, cũng trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).