Tuyển thủ Hoàng Thế Tài (CLB Viettel) được bầu làm đội trưởng đội tuyển U16 Việt Nam

Sau hai ngày tập trung tại Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam, đội tuyển U16 Việt Nam đã ổn định nơi ăn ở cũng như các công tác hậu cần khác để bước vào tập luyện chuyên môn hướng tới giải bóng đá U16 Đông Nam Á diễn ra tại Myanmar vào cuối tháng 8 tới. 

Đội tuyển U16 Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng tới giải vô địch U16 ĐNÁ 2013

Về mặt tổ chức, BHL và các tuyển thủ đã có cuộc họp toàn đội phổ biến quy định và kế hoạch tập luyện. Toàn đội thống nhất bầu tuyển thủ Hoàng Thế Tài (CLB Viettel) làm đội trưởng đội tuyển U16 Việt Nam. Ngoài ra, thành phần ban cán sự còn có hai đội phó là tuyển thủ Đặng Văn Danh (CLB Đồng Tháp) và Nguyễn Duy Hoàng (CLB Hà Nội).

Trong sáng nay, đoàn quân HLV Đinh Văn Dũng bước vào quá trình tập luyện chính thức. Bước đầu BHL đội tuyển U16 QG tiến hành kiểm tra thể lực của các cầu thủ. Trong vòng 30 phút bài tập chạy bền được đưa ra. Bài tập được thực hiện 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút liên tục trước khi được tạm nghỉ giữa hiệp để các tuyển thủ uống nước bổ sung năng lượng. 

Vấn đề thể lực được BHL đội tuyển U16 QG đặt lên hàng đầu với các tuyển thủ trẻ

Thời tiết xấu và mưa to đã ảnh hưởng tới quá trình tập luyện của toàn đội, dù vậy các tuyển thủ vẫn nỗ lực hoàn thành tốt giáo án BHL đưa ra. Sau bài tập trên, đội tuyển U16 Việt Nam chia đội hình thi đấu đối kháng nhẹ nhàng nhằm lấy lại cảm giác bóng. 

Theo HLV trưởng Đinh Văn Dũng, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong vòng 10 ngày. Tại đây, các bài tập thể lực, kỹ chiến thuật sẽ được BHL đội tuyển đưa ra để đánh giá khả năng của từng cầu thủ. Sau đó, đội tuyển U16 QG sẽ di chuyển xuống Thanh Hóa, Nghệ An thi đấu 2 trận với U17 Thanh Hóa và U17 Nghệ An trước khi chốt danh sách lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2013. 

HLV trưởng đội tuyển U16 Việt Nam Đinh Văn Dũng

Để vượt qua vòng đấu bảng, đoàn quân HLV Đinh Văn Dũng sẽ phải nỗ lực rất nhiều bởi đối thủ của chúng ta là những đội tuyển trẻ mạnh trong khu vực như Myanmar, Australia. Cùng bảng với U16 Việt Nam còn có Brunei, Campuchia .Việc cạnh tranh tấm vé lọt qua vòng bảng là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng không quá khó nếu các tuyển thủ tập luyện nghiêm tục và thi đấu nỗ lực.

>>> Lịch thi đấu giải bóng đá U16 Đông Nam Á năm 2013

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM